Sản phẩm không tích cực đừng mong khán giả có cái nhìn tích cực

3 lần nhóm Zero 9 ra mắt sản phẩm đều gây tranh cãi vì dính nghi vấn đạo nhái sản phẩm của nghệ sĩ khác. Đây được xem là chiến lược PR của ông bầu Tăng Nhật Tuệ vạch ra cho nhóm nhạc này. Tuy nhiên, chiêu thức này dường như chỉ mang lại tai tiếng...

Nhóm Zero chính thức ra mắt làng nhạc bằng ca khúc POM vào tháng 4. Ca khúc đầu tay của nhóm nhận về nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả, thậm chí bị coi là “thảm họa” Vpop. Một loạt các lời chê dành cho nhóm như đọc rap khó nghe, không rõ tiếng Anh hay tiếng Việt, cách hát cứng, không khoe được những kỹ thuật thanh nhạc mặc dù “ông bầu” Tăng Nhật Tuệ khẳng định 7 thành viên đã trải qua quá trình sàng lọc và đào tạo khắt khe trước khi ra mắt. 7 thành viên Zero 9 là những thực tập sinh đạt thành tích ổn định nhất và được sàng lọc từ đội hình 30 thực tập sinh của Cty. Nhóm nhạc này cũng cho biết trong quá trình đào tạo, họ phải trải qua nhiều bài tập khó khăn cũng như yêu cầu nghiêm khắc từ phía các huấn luyện viên.

Những chia sẻ của ông bầu Tăng Nhật Tuệ và nhóm nhạc thực sự khiến khác giả ngỡ ngàng bởi đáng lẽ, với việc được được chọn lọc và đào tạo khắt khe thì nhóm nhạc phải có lần ra mắt chất lượng, khoe được thế mạnh của mình để tạo ấn tượng với khán giả. Nhiều người còn đặt ra nghi ngờ về chất lượng đào tạo của Tăng Nhật Tuệ và ê-kíp của anh. Không ít ý kiến của công chúng cho rằng sản phẩm đầu tiên của nhóm nhạc này gây tranh cãi là do chiêu trò của Tăng Nhật Tuệ nhằm gây chú ý cho nhóm. Bởi nếu được đào tạo kỹ càng trước khi ra mắt thì các thành viên ít nhiều phải có khả năng nghệ thuật nhất định.

Đặc biệt là khi khán giả tìm được đoạn video ghi lại phần thi của thành viên Zane tại vòng casting The Voice - Giọng hát Việt 2018. Cụ thể, trong lần dự thi này, Zane (tên thật Lương Bảo Duy) hát khá tốt. Nam thí sinh sở hữu chất giọng hát nội lực, rung, ngân tốt và được giám khảo chấm vào vòng trong. Thành viên JBin của nhóm cũng từng có quãng thời gian được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp tại Hàn Quốc.

Nhóm nhạc Zero được đánh giá là có tài nhưng thường dùng chiêu trò gây chú ý. Ảnh: Ê-kíp nhóm nhạc

Sau lần ra mắt nhận nhiều chê bai và chỉ trích từ công chúng, Zero 9 được chú ý khá nhiều nhưng theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Từ cách ăn mặc, phát ngôn của nhóm đều bị soi mói và dính nghi vấn đạo nhái của đàn anh. Khán giả càng tỏ ra bức xúc khi Tăng Nhật Tuệ phát ngôn trước sau bất nhất. Nam ca, nhạc sĩ từng khẳng định anh và ê-kíp không dùng chiêu trò “chọc chửi” để giúp Zero 9 nổi tiếng như nhiều người nhận định. Có điều, chỉ vài ngày sau đó, Tăng Nhật Tuệ lại trả lời báo chí rằng không còn sự lựa chọn nào khác gây chú ý với công chúng và truyền thông bằng việc gây tranh cãi. “Gần đây Zero9 vừa mới ra mắt, nhưng hiệu ứng làm cho tôi cảm thấy hơi sốc một chút. Tôi cũng đã quản lý nhiều ca sĩ nhưng chưa ca sĩ nào có mức độ nổi tiếng nhanh như thế này”, Tăng Nhật Tuệ cho biết.

Tại họp báo ra mắt MV Why mới đây, Tăng Nhật Tuệ tiết lộ, anh bị áp lực rất nhiều với lần sản xuất sản phẩm này của Zero 9. Anh nhấn mạnh điều anh sợ nhất là không còn bị mọi người “chửi” nữa. “Sợ nhất là ca khúc thứ ba này mọi người không chửi Zero 9 nữa, chắc lúc ấy rất buồn. Tôi mong lần này mọi người không những khen nhiều hơn mà chửi cũng nhiều hơn, miễn làm sao là có xem”, Tăng Nhật Tuệ cho biết. Phát ngôn này càng khiến khán giả có thêm cơ sở để khẳng định rằng Tăng Nhật Tuệ cố tình tạo scandal để Zero 9 bị chỉ trích và khán giả chỉ trích càng nhiều, mục đích của ê-kíp càng đạt.

Thế nhưng, liệu Zero 9 có thật sự tài năng? Câu trả lời là có. Tài năng đó thể hiện rõ nhất ở sản phẩm thứ 2 mang tên Pinnochio. Nội dung MV Pinnochio được xây dựng như một bộ phim ngắn với nhân vật nữ chính gặp phải ám ảnh tâm lý do bị cha ruột bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần. Ca khúc được nhận xét dễ nghe và dễ ngấm hơn so với ca khúc trước. Bên cạnh đó, Zero 9 cũng được khen khi phát âm rõ ca từ trong bài hát. Zero 9 còn gây bất ngờ cho công chúng khi khoe được khả năng chơi violin của thành viên Minkook. Điều tiếc nhất của MV này chính là hình ảnh teaser MV Pinocchio dính nghi vấn đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP.

Trong MV Why, các thành viên Zero 9 hóa thân thành những món đồ chơi của cô gái có sở thích cosplay. Nhân vật nữ trong MV hóa thân thành cô y tá Hòa Minzy trong ca khúc Rời bỏ, Chi Pu trong Đóa Hoa Hồng, Bích Phương trong Bùa yêu và Min trong Em mới là người yêu anh. Tạo hình và động tác của JBin giống với G-Dragon trong MV Crayon của Big Bang năm 2012.

Vậy là sau sản phẩm thứ 2 tạo dấu ấn nhiều nhất, Zero lại gây thất vọng cho khán giả khi nhái lại một loạt hình ảnh các nghệ sĩ đi trước. Trả lời về việc sử dụng hình ảnh các nghệ sĩ, Tăng Nhật Tuệ khẳng định do ekip rất hâm mộ các nữ ca sĩ này nên muốn tạo ra bất ngờ cho họ khi thấy chính mình trong MV của Zero 9. “Chúng tôi không nghĩ fan của các nghệ sĩ này sẽ gây sóng gió mà sẽ ủng hộ lẫn nhau. Nếu họ nghĩ đó là chiêu trò thì đó đúng là chiêu trò. Mình làm nghệ thuật quan trọng nhất là tạo được sự chú ý. Còn chiêu trò hay không, sạch hay dơ thì là chuyện khác. Chúng tôi mong mọi người nhìn nhận tích cực”, Tăng Nhật Tuệ cho biết.

Zero 9 là nhóm nhạc trẻ có tài, lẽ ra nên được đơn vị quản lý của mình vạch ra hướng đi tích cực thay vì dùng chiêu trò scandal gây tranh cãi. Việc các nghệ sĩ được chú ý nhưng không phải vì tài năng thì đó lại trở thành thất bại và hướng đi này còn ảnh hưởng đến cả cách làm nghề của các nghệ sĩ trẻ sau này. Liệu họ sẽ nỗ lực bứt phá để thành công hay để đổi lấy sự nổi tiếng, họ bất chấp tạo ra các chiêu trò? Nghệ sĩ muốn được nhìn nhận tích cực thì trước tiên phải sáng tạo những sản phẩm mang dấu ấn tích cực với khán giả. Nghệ sĩ dùng scandal tác động tiêu cực đến công chúng để tạo sự chú ý thì không thể khiến khán giả có hướng nhìn tích cực được. Vậy nên, nghệ sĩ đừng mong nhận được tình cảm yêu mến của khán giả khi bản thân không làm nghề bằng thái độ tích cực.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/san-pham-khong-tich-cuc-dung-mong-khan-gia-co-cai-nhin-tich-cuc-120579.html