Sàn New York lần thứ 3 tạm ngừng giao dịch

Chỉ số S&P 500 lao dốc hơn 9% khiến Sàn giao dịch New York tạm ngừng tự động trong vòng 15 phút.

Theo Reuters, vào 9h45 sáng ngày 16/3, chỉ số Dow Jones lao dốc 2.748,64 điểm, tương đương 11,85%; S&P 500 giảm 264,65 điểm; chỉ số Nasdaq trượt dốc 922,27 điểm, tương đương 11,71%, khiến thị trường ngừng giao dịch 15 phút.

Chỉ trong vòng 6 ngày, đây là lần thứ 3 Sàn giao dịch New York phải tạm ngừng tự động trong vòng 15 phút.

Ngày 15/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phải đưa ra hàng loạt động thái quyết liệt để củng cố niềm tin của giới đầu tư trong bối cảnh dịch virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) lan rộng toàn cầu.

 Sàn giao dịch New York tự ngừng trong vòng 15 phút vì số lượng bán tháo lớn. Ảnh: Getty Images.

Sàn giao dịch New York tự ngừng trong vòng 15 phút vì số lượng bán tháo lớn. Ảnh: Getty Images.

Tại Mỹ, khi mức giảm của các chỉ số chạm 7%, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế ngắt mạch cấp độ 1. Hai cấp độ kế tiếp được thiết lập ở mốc 13% và 20%. Ở cấp độ 2, thời gian dừng giao dịch vẫn là 15 phút. Nhưng nếu chạm ngưỡng cấp độ 3, chứng khoán Mỹ sẽ dừng cả phiên.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trong-von-ven-6-ngay-san-new-york-3-lan-tam-ngung-giao-dich-post1060376.html