San nền bằng... rễ cây!

Mặt nền TĐC lộ ra đá lớn, tạp chất bất thường sau cơn mưa.

Mặt nền TĐC lộ ra đá lớn, tạp chất bất thường sau cơn mưa.

- Ba Thủy Bằng nói sao ấy chứ, san nền phải dùng đất, cát theo quy chuẩn chớ?

- Quy chuẩn thế nào thì Ba không rõ nhưng thấy đất san lấp khu tái định cư (TĐC) Thủy Bằng mà lẫn rễ cây, đất thải, đá tảng... là không ổn rồi.

- Dự án TĐC nào vậy Ba?

- Khu TĐC cho những hộ dân ở xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy, TT-Huế) bị giải tỏa bởi Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn đó Bề Tui. Người dân đang rất bức xúc khi phát hiện, nhà thầu san nền khu TĐC có lẫn rễ cây, đất thải, đá tảng...

- Dự án TĐC này do ai thi công?

- Khu TĐC này rộng hơn 2 ha được chia thành 25 lô, giá trị đầu tư xây dựng khoảng 21 tỷ đồng. Dự án do UBND TX Hương Thủy làm chủ đầu tư và Công ty CP ĐTXD và TM Thiên Phát Thịnh thi công.

- Ba nói rõ việc san lấp khu TĐC này bất cập ra sao?

- Những người bị giải tỏa bởi Dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn được phân đất TĐC tại dự án nói trên đến nơi mình sắp chuyển đến thì phát hiện xe chở đá hộc, đất thải và rễ cây đem vào san lấp mặt bằng. Những hình ảnh ghi nhận tại công trường cho thấy, nhà thầu đã không thực hiện triệt để việc cào bóc, xử lý lớp đất bề mặt ruộng, mà đổ thẳng vật liệu san lấp xuống đất trồng lúa sình lầy trước đây. Đất san lấp chở về làm nền khu TĐC bị lẫn lộn nhiều rễ cây, tạp chất, kèm theo đá hộc, đá tảng.

- Vậy phải hỏi thẳng nhà thầu sao làm vậy.

- Theo một đại diện giám sát của nhà thầu cho biết, sở dĩ đất nền lẫn đá, rễ cây với số lượng chỉ có vài xe tải là do họ tập kết vào để làm đường tạm.

- Rứa chủ đầu tư đã biết việc này chưa?

- Theo ông Huỳnh Thái- Phó giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng TX Hương Thủy, giải thích: Vì yêu cầu đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, do đó, xe tải vận chuyển đất san nền đã chở theo gốc cây và đá hộc lẫn trong đất cấp phối. Phía chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu nhà thầu tư vấn giám sát tăng cường giám sát, không để tình trạng này tái diễn. Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bằng cách lượn tách rễ cây từ đất. Ngoài ra, nhiều tảng đá lớn lẫn trong đất được đơn vị thi công đẩy ra chèn ở khu vực chân để gia cố ta- luy cho các tuyến đường nội bộ trong khu TĐC chứ không sử dụng đắp nền đường như trước.

- Theo Bề Tui, mặc dù chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công khắc phục nhưng xem ra, niềm tin của người dân đã bị đánh mất bởi kiểu làm ăn cẩu thả. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có biện pháp "mạnh" đối với những đơn vị để xảy ra "sự cố" nói trên.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_224789_san-nen-bang-re-cay-.aspx