Sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam-Philippines: Mồi chài gửi xe với giá 'cắt cổ'

Tại sân vận động Mỹ Đình, nơi sắp diễn ra trận bán kết lượt về AFF 2018, giữa Việt Nam với Philippines, bên cạnh giá vé tăng cao thì dịch vụ trông giữ xe cũng được mồi chài với giá 'cắt cổ'.

Từ 15h ngày 6/12, không khí ngoài sân Mỹ Đình, nơi sắp diễn ra trận bán kết lượt về giữa Việt Nam với Philippines không chỉ nóng lên bởi hàng trăm phe vé đang hoạt động tích cực, mà vé dịch vụ như gửi xe, nước giải khát cũng tăng “cắt cổ”.

Theo ghi nhận của PV, từ 15h chiều, dọc hai bên vỉa hè trục đường Lê Quang Đạo, thuộc phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội các bến bãi trông xe bắt đầu mọc lên như nấm.

Chỉ cần một tấm biến "trông giữ xe" và vài sợi dây là một "bến" trông giữ xe đã xuất hiện. Theo sức nóng của phe vé ngoài sân, những vé gửi xe cũng không hề rẻ, với vé xe máy tương đương từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/lượt. Vé ô tô là 200.000 đồng/lượt, càng gần khu vực sân Mỹ Đình, giá vé càng cao.

Hàng loạt bến xe mọc lên dọc hai bên đường Lê Quang Đạo.

Điều đáng nói những bến xe này không hề có bất kỳ biển báo nào ghi tên đơn vị được phép trông giữ xe. Khi thấy khách hàng, chủ những bãi xe mời chào và dẫn dụ khách “chỗ này là công ty, yên tâm giá vé đúng", "gửi ở đây gần sân dễ lấy".... Sau khi “con mồi” đã dẫn xe vào bãi thì chủ bãi xe mới phát giá.

Khi khách thắc mắc chủ giải đáp: "Giá chung vậy rồi, không đâu dẻ hơn đâu, của anh là chông ty...". Tuy nhiên trên vé này không hề có tên bất kỳ đơn vị nào. Điều đáng nói, tại những bến xe này lực lượng chức năng đều có mặt.

Vé gửi xe không có tên đơn vị.

Một bãi xe mọc lên trên đường Lê Quang Đạo.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/san-my-dinh-truoc-tran-viet-nam-philippines-moi-chai-gui-xe-voi-gia-cat-co-a413649.html