Sân Mỹ Đình lập kỷ lục về lượng CĐV tại AFF Suzuki Cup 2018

Không chỉ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ mạnh Malaysia, Việt Nam còn lập kỷ lục về lượng khán giả tại AFF Suzuki Cup 2018.

AFF Cup 2018 đã diễn ra được 10 trận đấu, nhờ áp dụng thể thức thi đấu mới nên cả 10 trận đều có 1 đội làm chủ nhà, không trận đấu nào phải diễn ra trên sân trung lập (trừ trường hợp trận Timor Leste - Thái Lan diễn ra trên sân Rajamangala do điều kiện sân bãi tại Timor không đảm bảo).

Nhiều cuộc đối đầu trong số đó đã có lượng khán giả theo dõi rất đông, như trận Campuchia thua Malaysia 0-1 đã có đến 34.250 khán giả đến sân Olympic ở Phnom Penh để theo dõi. Trận Singapore thắng Indonesia 1-0 thu hút đến 30.783 khán giả đến dự khán trên sân vận động quốc gia Singapore.

Sân Mỹ Đình tối 16/11 đã không còn một chỗ trống.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, trận đấu có lượng khán giả đông nhất thuộc về trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 vào tối 16.11 khi có đến hơn 40.000 khán giả đến sân Mỹ Đình. Lượng vé bán ra và cả số chỗ ngồi không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của các CĐV Việt Nam. Từ đầu giải, chưa có trận đấu nào mà người hâm mộ đến kín sân như cuộc đọ sức này.

Về mặt chuyên môn, đây cũng là trận so tài hấp dẫn nhất trong 10 trận đấu đã diễn ra tại AFF Cup 2018.

CĐV Việt Nam cũng là CĐV đông nhất có mặt trên sân khách tính đến thời điểm này. Cụ thể trong cuộc đối đầu giữa ĐT Lào và Việt Nam, trên sân vận động quốc gia Lào đã có sự xuất hiện của 12.000 CĐV Việt Nam trong tổng số 15.000 khán giả đến sân. Đến trận Lào gặp Myanmar vào tối 16.11, do lượng CĐV đội khách đến sân không nhiều, nên tổng số khán giả trên sân chỉ khoảng 1.300 người.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam đặt lên thầy trò HLV Park Hang-seo lúc này là rất lớn, đấy sẽ là động lực để các cầu thủ ĐT Việt Nam tiếp tục chiến đấu trong quãng đường khó khăn sắp tới.

Theo Đình Quý (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/san-my-dinh-lap-ky-luc-ve-luong-cdv-tai-aff-suzuki-cup-2018-931243.html