'Săn mồi' bất thành, nghi can giật điện thoại bị công an Q.1 tóm gọn

Giật điện thoại của du khách bất thành, nam thanh niên vẫn bị Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Q.1 (TP.HCM) tạm giữ.

Đặng Minh Thuận (26 tuổi, ngụ Q.1) tại cơ quan công an - Ảnh: ẢNH: C.T.V

Trưa 6.3, Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Q.1 cho biết đang tạm giữ nghi can giật điện thoại của một du khách trên địa bàn.

Thực hiện tuần tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, khoảng 12 giờ ngày 6.3, tổ tuần tra thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BS 83P3 - 230.78 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi đến đường Cống Quỳnh (Q.1), người này áp sát một người đang đi bộ trên đường rồi giật điện thoại của người này. Tuy nhiên, nạn nhân kịp phản ứng nên kịp giật lại được điện thoại.

"Săn mồi" bất thành, nam thanh niên nói trên nhanh chóng phóng xe tẩu thoát, lập tức tổ công tác tiến hành truy đuổi đối tượng, khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Đề Thám (Q.1), lực lượng chức năng ép xe, khống chế thành công nghi can và đưa về công an P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1) để xử lý.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Đặng Minh Thuận (26 tuổi, ngụ Q.1) và thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Nạn nhân được xác định là nam du khách De Guzman (31 tuổi, quốc tịch Philippines).

Được biết, Thuận đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, hiện đang nghiện ma túy và có trong hồ sơ quản lý theo dõi của công an.

Trần Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/san-moi-bat-thanh-nghi-can-giat-dien-thoai-bi-cong-an-q1-tom-gon-1057819.html