Sản lượng ôtô tại Nga của Nissan tăng 17% trong năm 2021

Trong năm 2021, nhà máy Nissan ở St-Peterburg đã 'xuất xưởng' 22.156 xe crossover Nissan Qashqai, dòng xe đang bán chạy nhất ở thị trường Nga của thương hiệu này.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Dịch vụ báo chí của Công ty Nissan ngày 17/1 cho hay nhà máy của công ty này ở St-Peterburg, Nga đã sản xuất 45.040 ô tô vào năm 2021.

Thông báo có đoạn: “Theo kết quả cả năm 2021, Nissan đã sản xuất 45.040 xe tại nhà máy ở St-Peterburg, như vậy sản lượng đã tăng 17% so với năm 2020.”

Trong năm 2021, nhà máy Nissan ở St-Peterburg đã “xuất xưởng” 22.156 xe crossover Nissan Qashqai, dòng xe đang bán chạy nhất ở thị trường Nga của thương hiệu này.

Xét tổng khối lượng sản xuất, dòng xe này đã vượt con số của năm 2020 là 17%. Số lượng sản xuất và doanh số bán xếp thứ hai thuộc về dòng xe crossover Nissan X-Trail, với 20.312 xe được lắp ráp tại nhà máy Nissan ở Nga, tức là nhiều hơn 18% so với 1 năm trước đó. Thuộc Top 3 là mẫu crossover cỡ lớn Nissan Murano với 2.572 xe được sản xuất, vượt sản lượng 20% so với năm 2020.

Lực lượng lao động tại nhà máy Nissan ở St-Peterburg dao động khoảng 2.000 người./.

Quang Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/san-luong-oto-tai-nga-cua-nissan-tang-17-trong-nam-2021/768813.vnp