Sản lượng dầu thô Mỹ tăng, gây áp lực lên giá dầu

Giá dầu thô giảm vào hôm thứ 5 do nhà đầu tư đánh giá mức độ ảnh hưởng của trữ lượng và sản lượng khai thác dầu thô Mỹ tăng trước thềm cuộc họp OPEC.

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa New York, giá dầu thô giao sau giảm 14 cent xuống còn 50,55 USD USD/thùng.

Nguồn: Finviz

Trong khi đó, tại Sàn Giao dịch Liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 12 cent lên mức 56,41 USD/thùng.

Nguồn: Finviz

Giá dầu giảm liên tiếp do nỗi lo thừa nguồn cung và sản lượng dầu thô đã gây áp lực lên triển vọng OPEC sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Các nước thành viên trong và ngoài OPEC sẽ họp lại tại Vienna nhằm thảo luận về mức độ ảnh hưởng của thỏa thuận cắt giảm sản lượng đối với thị trường dầu và tiến trình tái cân bằng giữa cung và cầu dầu thô.

Trong tháng 5, OPEC và các một số nước xuất khẩu dầu khí lớn khác đã đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng đến tháng 3/2018. Tuy nhiên, sản lượng khai thác của Mỹ, Nigeria và Libya liên tục tăng đã phá vỡ nỗ lực cắt giảm lượng dầu thừa của tổ chức.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng hôm thứ 4 cho biết tuần trước tổng sản lượng dầu thô của Mỹ tăng 157.000 thùng/ngày lên mức 9,51 triệu thùng/ngày trong khi nguồn cung dầu thô Mỹ tăng gần 4,6 triệu thùng.

Đức Quỳnh/Investing

Nguồn NDH: http://ndh.vn/san-luong-dau-tho-my-tang-gay-ap-luc-len-gia-dau-2017092206548784p150c169.news