Sản lượng dầu của Venezuela tiếp tục tuột dốc không phanh

Sản lượng dầu thô của Venezuela tiếp tục giảm trong tháng 10/2018, với 1,17 triệu thùng/ngày, giảm 3,3% so với tháng 9, theo báo cáo của OPEC ngày 13/11/2018.

Theo số liệu của OPEC, sản lượng dầu thô hiện nay của Venezuela giảm 39% so với năm 2017.

Trong báo cáo ngày 13/11/2018, OPEC dựa vào các nguồn thứ cấp trong ngành, chứ không tính đến các số liệu gần đây được cung cấp bởi chính phủ Caracas, có từ tháng 9/2018. Khi ấy sản lượng của Venezuela là 1,43 triệu thùng/ngày.

Đây là mức thấp nhất trong 30 năm qua. Mức của tháng 10/2018 thấp hơn cả mức của tháng 3/1950, khi Venezuela sản xuất 1,38 triệu thùng/ngày, theo số liệu từ công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA.

Văn phòng Ecoanalitica ước tính rằng sản lượng dầu của Venezuela có thể giảm 500.000 thùng/ngày vào năm 2019.

96% nguồn thu nhà nước Venezuela xuất phát từ dầu mỏ. Nước này hiện rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do thiếu tiền. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán lạm phát của Venezuela là 1.350.000% trong năm 2018 và 10.000.000% vào năm 2019.

Nợ của Venezuela với Trung Quốc đã lên đến 20 tỷ đôla, chủ yếu được trả bằng dầu. Vào tháng 9/2018, Tổng thống Maduro tuyên bố Venezuela sẽ tăng sản lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc, lên 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức tăng này đòi hỏi đầu tư khoảng 5 tỷ USD, theo các chuyên gia.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/san-luong-dau-cua-venezuela-tiep-tuc-tuot-doc-khong-phanh-521623.html