Sản lượng dầu của Bờ Biển Ngà giảm kỷ lục

Sản lượng khai thác dầu của Bờ Biển Ngà giảm 19% trong năm 2017 xuống còn 34.000 thùng/ngày, theo phát ngôn viên chính phủ Sidi Toure.

"Sản lượng dầu thô năm 2017 đạt trung bình 34.084 thùng/ngày, giảm 19% so với năm 2016, chủ yếu do thời gian bảo dưỡng các mỏ dầu", theo phát ngôn viên chính phủ Sidi Toure.

Sản lượng trung bình vào ngày 31/3/2018 là 31.915 thùng/ngày, giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Bờ Biển Ngà đã tăng gấp đôi sản lượng dầu của mình trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016 lên 45.000 thùng/ngày, nhờ việc đưa vào khai thác các mỏ dầu mới.

Bờ Biển Ngà là một nhà sản xuất dầu nhỏ với 28 mỏ được xác định, 23 trong số đó là do các nhà khai thác nước ngoài điều hành: Canada, Hoa Kỳ, Ý, Nga, Ireland, Kuwait, Malaysia.

Các mỏ dầu chủ yếu là ngoài khơi bờ biển, gần biên giới với Ghana.

Nông nghiệp chiếm 40% GDP của Bờ Biển Ngà. Đây là cường quốc kinh tế số một ở khu vực châu Phi nói tiếng Pháp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bờ Biển Ngà đạt 8% trong vòng ba năm qua và nước này đang mong muốn trở thành một quốc gia mới nổi vào năm 2020.

Th.Long

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/san-luong-dau-cua-bo-bien-nga-giam-ky-luc-519134.html