Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng lần đầu tiên trong năm 2020

Đây là lần đầu tiên trong năm nay con số này tăng sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu những tổn thất nặng nề do biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế dịch COVID-19 lây lan.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất xe ôtô tải ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 12/5/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất xe ôtô tải ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 12/5/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu công bố ngày 15/5, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng Tư đã tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay con số này tăng sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu những tổn thất nặng nề do biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế dịch COVID-19 lây lan.

Sau nhiều tháng áp đặt lệnh phong tỏa và dịch bệnh hiện đã được kiểm soát, Trung Quốc đang dần mở cửa trở lại nền kinh tế.

Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong quá trình phục hồi khi đại dịch vẫn lây lan trên toàn cầu và tác động đến nhiều nền kinh tế và đối tác thương mại lớn khác.

Kinh tế Trung Quốc đã giảm 6,8% trong quý 1/2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là sự sụt giảm theo quý đầu tiên kể từ năm 1992./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/san-luong-cong-nghiep-trung-quoc-tang-lan-dau-tien-trong-nam-2020/640407.vnp