San lấp làm ảnh hưởng bãi đá 7 màu: Khởi tố bị can, cho tại ngoại

Cao Văn Cư, người tổ chức san ủi đất làm lấp một phần bãi đá 7 màu đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong, Bình Thuận khởi tố bị can.

Bãi đá 7 màu ở xã Bình Thạnh khi bị phát hiện việc san ủi đất trái phép của ông Cao Văn Cư - Ảnh: Quế Hà

Chiều 8.5, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Cư (trú xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong, Bình Thuận) cùng về tội danh này.

Bị can Cao Văn Cư được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ông Cao Văn Cư đã tự ý san ủi gần 5.000 m2 đất phía bờ biển, thuộc xã Bình Thạnh, khiến đất cát san ủi tràn xuống biển, lấp một phần bãi đá 7 màu (một danh thắng thiên nhiên nổi tiếng của Bình Thuận).

Đáng chú ý là đất mà ông Cao Văn Cư tự ý san ủi có nguồn gốc là đất nhà nước quản lý. Mặc dù biết rõ việc này và có xử phạt hành chính, nhưng UBND xã Bình Thạnh đã không quan tâm cho đến khi báo chí phát hiện.

Khi phát hiện, UBND H.Tuy Phong đã cho múc toàn bộ đất tràn xuống bãi đá 7 màu và trồng cây lên phần đất san ủi. Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn chuyên gia do UBND tỉnh Bình Thuận thành lập thì khó có thể trả lại nguyên trạng bãi đá 7 màu.

Một phần bãi đá 7 màu bị xâm lấn bởi việc san ủi đất trái phép của ông Cao Văn Cư - Ảnh: ẢNH: QUẾ HÀ

Liên quan đến vụ việc này, sáng nay 9.5, trong buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội tại xã Bình Thạnh, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong Dương Hồng Sơn cho biết, về mặt tổ chức Đảng và Chính quyền, huyện đã tiến hành xử lý kỷ luật các cán bộ có trách nhiệm ở xã Bình Thạnh.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/san-lap-lam-anh-huong-bai-da-7-mau-khoi-to-bi-can-cho-tai-ngoai-1079820.html