Sân khấu độc đáo làm từ hơn 10.000 bông hoa loa kèn tại Viện Huyết học

Sân khấu đêm gala 'Dòng máu lạc hồng' được tạo thành bởi hơn 10.000 bông hoa loa kèn với thông điệp 'Chung tay đẩy lùi bệnh Tan máu bẩm sinh - Vì sức khỏe dòng máu Việt' diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày Thalassemia thế giới đã mang thông điệp nhân văn sâu sắc kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phòng và điều trị căn bệnh Tan máu bẩm sinh.

 Đêm gala mang đến loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc mang thông điệp truyền thông về bệnh Tan máu bẩm sinh đã thu hút đông đảo bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đêm gala mang đến loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc mang thông điệp truyền thông về bệnh Tan máu bẩm sinh đã thu hút đông đảo bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đặc biệt sân khấu đêm gala được trang trí bởi hơn 10.000 bông hoa loa kèn do cán bộ chiến sĩ cùng các sinh viên Học viện Cảnh sát vận động cộng đồng góp sức trong những ngày qua

Chương trình là hoạt động giúp người dân được tiếp cận nhiều hơn đến những thông tin về bệnh Tan máu bẩm sinh, nhận thức về việc phòng tránh bệnh thông qua các biện pháp đơn giản, ít tốn kém

Được tổ chức tại sân ngoài trời của viện, nhiều bệnh nhân phải mang cả cây truyền để theo dõi chương trình

Hình ảnh cây truyền và những ống nhựa quen thuộc trên tay mỗi bệnh nhân khi nhắc tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Một em nhỏ trên tay còn đính ven ghi lại những hình ảnh từ sân khấu của chương trình

Em tỏ ra thích thú khi những hình ảnh được gửi về cho người thân ở quê

Điều trị trong viện không có điều kiện ra ngoài nên khi biết có chương trình văn nghệ diễn ra nhiều bệnh nhân được bà, mẹ cõng xuống xem

Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là một căn bệnh di truyền nguy hiểm, khó chữa, nhưng lại dễ phòng ngừa thông qua xét nghiệm sàng lọc, phát hiện gen bệnh ở giai đoạn tiền hôn nhân hoặc chẩn đoán trước sinh

Hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh, chủ yếu là điều trị triệu chứng suốt đời. Tất cả người bệnh đều phải truyền máu trong một thời gian dài với chi phí vô cùng tốn kém

Nhìn hình ảnh những em nhỏ gầy gò xanh xao và thường nhỏ hơn so với chúng bạn bằng tuổi khiến bất kỳ ai có mặt cũng không khỏi xúc động

Các em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình với những thông điệp trong việc phòng và điều trị căn bệnh tan máu bẩm sinh

Đêm gala thực sự "nóng" khi xuất hiện Hoa hậu Hoàn vũ H’ Hen Niê

Khi đến tham dự chương trình, H'Hen Niê đã gặp rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh về máu. H'Hen Niê đã nghĩ sẽ có 1 dự án cùng đồng hành với các tổ chức để đẩy lùi căn bệnh tan máu bẩm sinh

Hoa hậu cũng chia sẻ những dự định của mình trong việc tuyên truyền cho công tác hiến máu tình nguyện

Hoa hậu H'Hen Niê thân thiện vui vẻ trò chuyện, giao lưu với bệnh nhân không may mắn mắc bệnh về máu

Chương trình cũng diễn ra lễ công bố và trao giải cuộc thi Sáng tác áp phích tuyên truyền phòng chống bệnh Thalassemia (trong ảnh hoa hậu H'Hen Niê cùng TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao giải nhất cho tác giả Lê Ngọc Lan Phương với tác phẩm "Chuỗi gen hồng cầu"

Một màn trình diễn trang phục áo dài độc đáo với những thông điệp về bệnh tan máu bẩm sinh in trên áo

Các bệnh nhân nhi cùng người nhà chăm chú theo dõi chương trình

Nhiều phụ huynh đã không cầm nổi nước mắt

Hai tay kín những ven truyền, một em nhỏ không giấu được sự thích thú khi lần đầu được xem những màn nghệ thuật lạ mắt

Chương trình nghệ thuật ghi đậm dấu ấn với những ý nghĩa sâu sắc tôn vinh các giá trị truyền thống của dân tộc

Lòng tự hào "Con Rồng cháu Tiên” - một nguồn cội huyết thống đã hình thành ý thức dân tộc cao độ với lòng yêu nước gắn liền với tình thương nòi giống kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phòng và điều trị căn bệnh tan máu bẩm sinh

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/san-khau-doc-dao-lam-tu-hon-10000-bong-hoa-loa-ken-tai-vien-huyet-hoc/808377.antd