Sân khấu cải lương hải ngoại bắt đầu 'sống lại'

Nghệ sĩ Cẩm Thu cho biết tuần qua, vợ chồng chị cùng một số nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn tại miền Nam tiểu bang California – Mỹ, hứa hẹn sàn diễn hải ngoại sắp sống lại sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch Covid -19

Nghệ sĩ Cẩm Thu và Philip Nam trong chương trình "Cổ nhạc phương Nam" giới thiệu vở "Rạng ngọc Côn Sơn"

Nghệ sĩ Cẩm Thu và Philip Nam trong chương trình "Cổ nhạc phương Nam" giới thiệu vở "Rạng ngọc Côn Sơn"

Trong trích đoạn "Rạng ngọc Côn Sơn", chương trình "Cổ nhạc phương Nam" đã giới thiệu lớp diễn Nguyễn Trãi gặp Thị Lộ. "Chúng tôi xúc động lắm vì nhớ sân khấu, nhớ khán giả kiều bào. Cải lương hầu như ngưng diễn từ nhiều tháng qua, nay được dịp diễn lại nên anh chị em nghệ sĩ ai cũng phấn khởi" – nghệ sĩ Cẩm Thu cho biết.

Nghệ sĩ Philip Nam – chồng của nghệ sĩ Cẩm Thu - vào vai Nguyễn Trãi. "Đây là vai diễn nổi tiếng của nghệ sĩ Minh Vương, tôi rất thần tượng anh nên cố gắng hết mình để diễn vai này" - nghệ sĩ Philip Nam nói.

Nghệ sĩ Cẩm Thu và ông xã Philip Nam trong vở "Rạng ngọc Côn Sơn"

Nghệ sĩ Philip Nam là học trò của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm (Đoàn Cải lương Hương Mùa Thu), thành hôn với nghệ sĩ Cẩm Thu đã hơn 10 năm. Hiện nay, cả hai là những nghệ sĩ gắn bó với chương trình "Cổ nhạc phương Nam" ở Mỹ. Họ đã âm thầm giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi trong nước và thường xuyên về Việt Nam giúp đỡ các nghệ sĩ lão thành, neo đơn, bệnh tật.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng và Yến Linh trong trích đoạn Phụng Nghi Đình diễn tại chương trình "Cổ nhạc tình quê"

Ngoài ra, ở miền Nam California – Mỹ còn có nhóm "Cổ nhạc tình quê" do nghệ sĩ Lê Tín tổ chức. Vừa qua, nhóm này cũng đã tổ chức biểu diễn vở "Nam quốc sơn hà", được khán giả kiều bào yêu thích.

Sân khấu cải lương hải ngoại một thời gian rất vững mạnh do tập trung nhiều nghệ sĩ nổi tiếng định cư tại quận Cam – tiểu bang California: Thành Được, Phượng Liên, Minh Cảnh, Hương Huyền, Bảo Quốc, Phượng Mai, Thanh Thanh Tâm, Châu Thanh, Linh Tâm, Ngọc Đáng, Tài Linh, Ngọc Huyền, Cẩm Thu, Philip Nam, Tuấn Châu, Linh Châu, Tiểu Phụng…

Nghệ sĩ Cẩm Thu yêu thích nhân vật Nguyễn Thị Lộ trong tác phẩm "Rạng ngọc Côn Sơn"

Sau này, nhiều nghệ sĩ trong nước sang tăng cường biểu diễn đã tạo phong trào xem cải lương qua nhiều vở tuồng, chương trình hay cuốn hút người mộ điệu.

Do dịch bệnh Covid -19, mọi hoạt động biểu diễn đình trệ. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại đến thời điểm này chưa nhận lời tham gia biểu diễn hoặc ghi hình các show diễn cải lương.

"Vì các tiết mục cải lương cần sự phối hợp, phải tập dợt, phải có ban nhạc nên rất khó quy tụ đông người. Thành ra, có suất diễn là như ngày hội đối với chúng tôi – những nghệ sĩ xa quê hương" – NS Cẩm Thu bộc bạch.

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/san-khau-cai-luong-hai-ngoai-bat-dau-song-lai-20200530095230863.htm