Truyền thông Iran bác bỏ thông tin chỉ huy IRGC thiệt mạng ở Iraq

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 1/12 dẫn một số nguồn thạo tin bác bỏ thông tin một cuộc không kích bằng máy bay không người lái đã giết chết một chỉ huy IRGC ở miền tây Iraq, giáp biên giới với Syria.

Trước đó, kênh truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia dẫn các nguồn tin Iraq thông báo, một trong những chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Muslim Shahdan vừa thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào chiếc xe chở nhân vật này sau khi đi qua trạm kiểm soát Al Qa'im ở tỉnh Al Anbar của Iraq.

Theo đó, 3 người đi cùng ông Shahdan cũng thiệt mạng. Cùng ngày, giới chức an ninh và lực lượng dân quân địa phương Iraq cũng thông báo, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và 3 người đàn ông tháp tùng đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm 30/11, rạng sáng nay (theo giờ địa phương).

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzade đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên, khẳng định chưa nghe thấy bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về vấn đề này.

Truyền thông Iran cũng dẫn một số nguồn tin lưu ý rằng, thông tin như vậy được lan truyền trong bối cảnh gần đây xảy ra vụ ám sát nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/truyen-thong-iran-bac-bo-thong-tin-chi-huy-irgc-thiet-mang-o-iraq-821311.vov