Sân Hàng Đẫy sống lại không khí trận derby

Đã 8 năm, kể từ khi Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội giải thể, sân Hàng Đẫy mới lại chứng kiến một trận derby Thủ đô giàu cảm xúc đến thế, với những bàn thắng, thẻ đỏ, tranh cãi... trước sự chứng kiến của hơn 1 vạn khán giả.

 Tối 6-3-2019, sân Hàng Đẫy trở lại với không khí của một trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố là Hà Nội FC và Viettel.

Tối 6-3-2019, sân Hàng Đẫy trở lại với không khí của một trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố là Hà Nội FC và Viettel.

Khoảng 1,5 vạn khán giả đã tới sân Hàng Đẫy, phủ kín nhiều khán đài, với cờ, băng rôn, trống chiêng, pháo bông... làm "nóng" không khí trận đấu trước giờ bóng lăn.

Người ta đến sân không chỉ để xem V-League, xem đội đương kim vô địch Hà Nội FC thi đấu mà còn tò mò về màn trở lại của thương hiệu Thể Công, trong hình hài "hậu duệ" Viettel.

Sự xuất hiện của HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo trên khán đài, như nêm thêm gia vị cho trận derby mà rất lâu rồi mới trở lại Hàng Đẫy.

Trận đấu nóng ngay từ đầu trận, khi hai đội triển khai lối chơi tấn công cống hiến, tốc độ cao.

Những tình huống bóng bổng nhiều lần được CLB Hà Nội sử dụng khiến hàng thủ Viettel vất vả chống đỡ.

Một pha tranh chấp trên không giữa cầu thủ hai đội.

Thủ môn Thế Tài của Viettel có ngày làm việc vất vả.

Một số tình huống trọng tài can thiệp bằng thẻ phạt, vấp phải phản ứng của cầu thủ hai đội.

Đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía Viettel phàn nàn về một quyết định bất lợi cho đội nhà đến từ trọng tài chính.

Đương kim vô địch CLB Hà Nội (áo xanh) là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn ở hiệp 1.

Phút 28, Omar chuyển hóa một trong số cơ hội đó bằng bàn thắng mở tỷ số.

5 phút sau, ngoại binh khác là Oseni đưa Hà Nội vươn lên dẫn 2-0.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại.

Hiệp 2 không có thêm bàn thắng nhưng lại rất được chú ý bởi các quyết định của trọng tài. Phút 49, đội trưởng Văn Quyết (Hà Nội) bị thẻ đỏ trực tiếp sau một pha bật bao tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương.

Tình huống gây tranh cái thứ hai đến ở cuối trận, khi trọng tài cho Viettel hưởng 11m. Ngoài đường biên, ban huấn luyện Hà Nội FC tỏ rõ bức xúc với quyết định này.

Trong sân, Omar nhận thẻ vàng vì phản ứng với quyết định trên của trọng tài.

Trên chấm 11m, ngoại binh Paulo không thắng được thủ môn Văn Công.

Những phút cuối trận, Viettel nỗ lực tràn lên tấn công tìm bàn thắng.

Tuy nhiên họ gặp khó trước lối chơi áp sát của Hà Nội FC.

Cũng như kém hiệu quả trong các pha dứt điểm cuối cùng và chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Sau trận, CLB Hà Nội tiến tới chia vui với các cổ động viên đội nhà.

Các chàng trai áo đỏ cũng thể hiện sự tri ân với người hâm mộ.

Oseni được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-san-hang-day-song-lai-khong-khi-tran-derby/801748.antd