Sân Hàng Đẫy: Lại có 5 bàn thắng, tại sao không?

Tháng 10/2017, trong trận đấu cuối cùng chia tay đội tuyển của HLV tạm quyền Mai Đức Chung trên sân Mỹ Đình, chúng ta đã thắng Campuchia 5-0 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Ông Park Hang-seo là người dự khán trận đấu dưới trời mưa tầm tã và giờ đây tại AFF Cup 2018, ông lại gặp đối thủ này với tư cách nhà cầm quân.

Người hâm mộ đang chờ cơn mưa bàn thắng thời “Park-ball”. Phía đội tuyển Việt Nam, ngoài HLV Mai Đức Chung chia tay về làm bóng đá nữ thì Thanh Trung, Mạc Hồng Quân những cầu thủ ghi bàn thắng trận đấu đó đã không được gọi vào đội tuyển. Nhưng Văn Quyết, Anh Đức và Công Phượng thì vẫn còn nguyên. Có lẽ, trận đấu với Campuchia là đối thủ rất tốt cho đội trưởng lấy lại cảm giác chơi bóng có 54 trận đấu cho đội tuyển.

Lịch sử nghiêng về Việt Nam

Phía đối phương thì HLV Leonardo Vitorino người Brazil cũng đã chia tay đội tuyển Campuchia sau trận thua đậm này, để lại bao kế hoạch dang dở. Ngôi sao Chan Vathanaka vẫn sẽ ra sân nhưng tân HLV Honda lại chỉ đạo trận đấu qua điện thoại di động. Đơn giản là HLV Honda phải ra sân cho Melbourne Victory trong chuyến làm khách trước Sydney FC, trong khuôn khổ vòng 5 A-League (giải VĐQG Australia) ngay sau đó.

Keo Sokpheng (9) có thể nói thông thạo cả tiếng Việt Khmer nên có thể làm “gián điệp” khi nghe BHL và các cầu thủ Việt Nam trao đổi trên sân. Ảnh: Internet

Đội trưởng đội tuyển Soeuy Visal cho biết nhờ sự xuất hiện của Honda, các cầu thủ Campuchia chơi bóng tự tin, hào hứng hơn. “Tuy không có sự khác biệt nhiều giữa Honda và các HLV tiền nhiệm nhưng điểm đặc biệt, Honda vẫn đang là cầu thủ nên khả năng truyền đạt và thị phạm tốt hơn. Các cầu thủ cảm thấy được đồng cảm và chia sẻ”, Visal nói.

Lịch sử đối đầu, đội tuyển Campuchia chưa bao giờ thắng Việt Nam, trong 2 năm nay họ cũng chỉ mới có 3 chiến thắng, trong đó có 2 trận đá với Lào. Trận thắng mới đây trước đội tuyển Lào cũng là chiến thắng đầu tiên của Camphuchia tại giải đấu này kể từ Tiger Cup 2002.

Trong khuôn khổ AFF Cup, tỷ số 2-1 cách đây 2 năm được cho là “tốt nhất” trong lịch sử đụng nhau giữa 2 đối thủ láng giềng bởi khi đó đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có vé vào bán kết, HLV Hữu Thắng chỉ đạo các học trò nương chân. Trong 5 lần đụng nhau tại khuôn khổ AFF Cup, chúng ta ghi được 29 bàn thắng, trung bình 4,83 bàn/trận, chỉ để thủng lưới có 3 bàn.

Điều khá thú vị là hộ công Keo Sokpheng (9) cầu thủ ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Lào là người Campuchia gốc Việt bằng pha lốp. Keo Sokpheng sinh năm 1972, có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Cầu thủ có thể nói thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer nên có thể làm “gián điệp” khi nghe BHL và các cầu thủ Việt Nam trao đổi trên sân. Ngoài chân sút Chan Vathanaka đã có 2 bàn thắng thì có lẽ đây là “mối nguy” tiếp theo mà BHL đội tuyển cần lưu ý.

Pressing tầm cao

HLV Honda vừa giúp đội tuyển Campuchia có chiến thắng đầu kể từ Tiger Cup 2002. Ảnh: Internet

Đội tuyển Việt Nam đang chơi “Park-ball”, một lối đá biến hóa khôn lường và tương đối giàu cảm xúc. “Park-ball” đã được thử nghiệm tại VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 18 thành công và thay đổi cơ bản tâm lý cho các cầu thủ ra sân. Điểm quan trọng nhất của “Park-ball” là kiểm soát lối chơi của đối phương mà không nhất thiết phải kiểm soát bóng.

Phía bên kia, HLV Keisuke Honda cũng đang truyền lửa cho đàn em. 3 trận đấu Campuchia ra sân với 3 sơ đồ chiến thuật khác nhau, đá với Malaysia họ chơi 4-1-4-1 nhưng khi đi sân khách Myanmar lại chuyển sang 4-3-2-1 và khi cần chiến thắng trước đội tuyển Lào lại quay sang đá 4-3-3. Campuchia cũng là đội duy nhất tại AFF Cup xoay vòng thủ môn và 6 bàn thua đều có lỗi của cả 2 thủ môn, vụng về trước cầu môn, nhất là các tình huống bóng bổng.

Khó có thể biết được 11 cầu thủ nào sẽ được ông Park cho ra sân trong đội hình xuất phát nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đá “pressing tầm cao”. Trung vệ Hong Pheng (25) và đội trưởng Soeuy Visal (5) sẽ vất vả với lão tướng Anh Đức đang rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng láng giềng này.

Các đời HLV tiền nhiệm của đội tuyển Việt Nam đã ghi được xấp xỉ 5 bàn thắng/trận trong các cuộc đối đầu với Campuchia, khi đối phương đủ “cả thầy, lẫn thợ” thì cớ gì khi họ chỉ có HLV “online” lối chơi “Park-ball” lại không?Chúng ta sẽ kiểm soát cả thế trận lẫn kiểm soát bóng, tranh thủ cả sút xa, đột nhập vòng cấm lẫn không chiến để không cho các cầu thủ Campuchia có cơ hội đe dọa khung thành Văn Lâm.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/san-hang-day-lai-co-5-ban-thang-tai-sao-khong-224037.html