Sạn hài hước, cẩu thả tràn ngập những bộ phim của TVB

Những bộ phim TVB như 'Đặc cảnh sân bay', 'Pháp sư bất đắc dĩ 2' nhận được sự yêu thích của khán giả nhưng lại vướng nhiều lỗi hậu kỳ cẩu thả.

 Các tác phẩm TVB được đánh giá khá cao về tính sáng tạo, nội dung, diễn xuất, nhưng thường bị chê bai về trang phục, bối cảnh nghèo nàn. Bên cạnh đó, phim xuất hiện nhiều lỗi về thoại và tính logic của kịch bản. Ví dụ trong phim Pháp sư bất đắc dĩ 2, nhân vật Hào vốn qua đời nhưng di ảnh để lại lại là một thanh niên trưởng thành.

Các tác phẩm TVB được đánh giá khá cao về tính sáng tạo, nội dung, diễn xuất, nhưng thường bị chê bai về trang phục, bối cảnh nghèo nàn. Bên cạnh đó, phim xuất hiện nhiều lỗi về thoại và tính logic của kịch bản. Ví dụ trong phim Pháp sư bất đắc dĩ 2, nhân vật Hào vốn qua đời nhưng di ảnh để lại lại là một thanh niên trưởng thành.

Cũng trong phim này, khi Mã Quốc Minh lái xe chạy trốn, anh nhìn xuống bình xăng đã gần hết, nhưng khán giả để ý thấy kim đo tốc độ cũng không dịch chuyển, không biết lúc đó anh chạy trốn như thế nào?

Các lỗi về hóa trang cũng thường gặp trong phim của TVB, ví dụ vị trí bị thương không đúng, vị trí vết máu trên áo nạn nhân sai lệch. Trong một cảnh Mã Quốc Minh bị bắn, thậm chí vết đạn còn biến mất, nhưng nam diễn viên vẫn nằm im như bị thương nặng đến mất mạng.

Trong một cảnh khác, lúc đầu quả bom hẹn giờ có nhiều loại dây được đánh dấu bằng nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng khi cảnh sát đến thì chỉ có màu đỏ, không rõ cảnh sát tìm cách nào mới có thể phá kíp nổ cứu nạn nhân. Bên cạnh đó, nạn nhân khi thì ngã trên ghế, lúc thì lại bị đặt nằm ngay trên sàn xe cũng là những hạt sạn dễ nhận thấy.

Trong bộ phim Lời sám hối muộn màng (tên khác Lời thú tội cuối cùng sau 18 năm), diễn viên Trần Sơn Thông rất điển trai khi lái xe máy đến điểm hẹn. Khán giả hài hước bình luận, anh còn "điệu đà" tới mức thay hai bộ đồ khác nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ở một cảnh quay khác, chỉ trong vài phút đi thang máy, nữ hộ lý đã thay đổi thành người khác.

TVB hiện tại gặp khó khăn nhiều về kinh phí sản xuất phim. Trong Pháp sư bất đắc dĩ 2, khán giả để ý thấy tất cả nhân vật nam bất luận phe phái nào cũng sử dụng một chiếc môtô có biển số giống nhau.

Trong một phim khác, chiến thuyền bùng cháy và phát nổ, nhưng chỉ có chiếc vali vải vẫn hoàn hảo giúp cảnh sát tìm ra được chứng cứ. Khán giả bình luận hài hước rằng chiếc vali này có lẽ thuộc hãng siêu bền.

Trong phim Đặc cảnh sân bay tập 24, 25, nhân vật nam bị bắn vào mắt cá chân nhưng khi đến bệnh viện anh được bác sĩ băng bó ở bắp chân.

Hình ảnh biển quảng báo xuất hiện chớp nhoáng và biến mất trong phim Pháp sư bất đắc sĩ 2 bị khán giả phê bình nhìn rất giả.

Không chỉ dính các lỗi hậu kỳ, nội dung phim thỉnh thoảng vẫn có những hạt sạn lớn. Ví dụ nhân vật phản diện xuất hiện ngay trong đám tang người cảnh sát và cười một cách quái dị, cuối cùng bị chụp lại làm bằng chứng truy tìm. Khán giả bình luận: "Có lẽ anh ta sợ cảnh sát không biết anh ta là hung thủ".

Ở tập 13 phim Lời sám hối muộn màng, hai diễn viên Giang Hân Yến và Lâm Gia Hoa tình cờ gặp nhau tại nghĩa trang. Nhưng lời thoại của nhân vật nữ lại là: "Em nhớ chúng ta thường hẹn hò nhau tại đây, anh còn cầu hôn em ở chính chỗ này", khiến khán giả vừa sợ hãi vừa bật cười.

Đông Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/san-hai-huoc-cau-tha-tran-ngap-nhung-bo-phim-cua-tvb-post1087853.html