Vợ chồng 'dắt nhau' vào tù vì đưa người xuất cảnh trái phép

Vợ chồng Hứa Văn Hoàng nhận lời đưa 4 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy 2 triệu đồng tiền công.

Vợ chồng Hứa Văn Hoàng và Mã Thị Đào cùng lĩnh án tù do đưa người xuất cảnh trái phép.

Vợ chồng Hứa Văn Hoàng và Mã Thị Đào cùng lĩnh án tù do đưa người xuất cảnh trái phép.

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với hai bị cáo: Hứa Văn Hoàng (SN 1993) và vợ là Mã Thị Đào (SN 1995) cùng trú tại xóm Ta Nang – Giảng Gà, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2021, có người quen liên lạc qua điện thoại, thuê Hứa Văn Hoàng đón 4 phụ nữ từ thị trấn Trùng Khánh đến xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Sau khi xong việc, Hoàng sẽ nhận được 2.000.000 đồng.

Hoàng đồng ý và bàn bạc với vợ là Mã Thị Đào cùng thực hiện. Khoảng 13h cùng ngày, hai vợ chồng mượn 2 chiếc xe máy của người quen và sử dụng. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Mã Thị Đào bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Hứa Văn Hoàng biết được thông tin đã bỏ trốn và bị bắt sau đó.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Hứa Văn Hoàng 24 tháng tù giam, Mã Thị Đào 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phải chấp hành thời gian thử thách là 36 tháng./.

CTV Cao Cường- Trí Tuệ/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/vo-chong-dat-nhau-vao-tu-vi-dua-nguoi-xuat-canh-trai-phep-889661.vov