Sàn chứng khoán Lào có gì sau hơn 7 năm hoạt động?

Sàn giao dịch chứng khoán Lào bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1/2011 với chỉ 2 công ty niêm yết.

Ảnh:Nikkei

Sở giao dịch chứng khoán Lào (LSX) muốn tăng số lượng các công ty niêm yết trên sàn từ con số hiện tại là 7 lên khoảng 25 hoặc 35 công ty trước năm 2020, thế nhưng giới chuyên gia còn hoài nghi về khả năng thành công của tham vọng trên, theo khẳng định của Nikkei trong bài báo mới đây.

Từ khi sàn chứng khoán chính thức hoạt động tại Lào vào năm 2011, mỗi năm không có quá 2 công ty mới niêm yết cổ phiếu trên sàn. Chính vì vậy việc tăng gấp 4 hoặc gấp 5 lần số lượng các công ty niêm yết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không hề dễ dàng.

Hiện có quá nhiều cản trở với kế hoạch đầy tham vọng trên, trong đó phải kể đến quản trị doanh nghiệp và minh bạch. Các doanh nghiệp Lào cần cải thiện được vấn đề trên để sàn chứng khoán có thể phát triển, theo chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại viện Nomura Institute of Capital Markets, ông Yohei Kitano.

Sau khi đáp ứng được những yêu cầu về tài chính, những doanh nghiệp muốn chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Lào cần phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác, ví như nộp báo cáo tài chính có kiểm toán, thể hiện được khả năng quản trị tốt, trong đó phải bao gồm quản trị minh bạch. Tuy nhiên theo cựu CEO của sàn LSX – ông Dethphouvang Moulart từng nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây.

Từ đó đến nay, dường như mọi chuyện chẳng thay đổi gì nhiều, khoảng một nửa cổ phiếu trên sàn được giao dịch bởi nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng những tài khoản môi giới đang tăng lên, thế nhưng tỷ lệ tài khoản hoạt động thực trong khoảng thời gian 1 năm qua giảm 7% trong năm 2017.

Tuy nhiên, sàn LSX vẫn đang nỗ lực. Trong một động thái để thu hút nhà đầu tư nội địa và tăng khối lượng giao dịch, sàn đã nới lỏng các quy định giao dịch vào tháng 4/2017, giảm phí giao dịch trực tiếp từ 0,3% xuống 0,15%, phí giao dịch trực tuyến từ 0,27% xuống 0,135%. Đến cuối năm nay, giờ giao dịch trên sàn sẽ được tăng lên 4 giờ từ con số 2,5 giờ hiện tại.

Những biện pháp trên dường như đang phát huy tác dụng. Tháng 2/2018, công ty xi măng Lào trụ sở tại Vientian trở thành công ty thứ 7 niêm yết trên sàn LSX trong khi đó vào năm 2017, giá trị giao dịch phục hồi lên con số 300 tỷ kip (35,7 triệu USD) lần đầu tiên trong 6 năm.

Sàn giao dịch chứng khoán Lào bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1/2011 với chỉ 2 công ty niêm yết: công ty nhà nước Banque pour le Commerce Exterieur Lao và công ty EDL-Generation. Lào rất muốn phát triển thị trường chứng khoán bởi chỉ khi làm được điều này, Lào mới được đưa ra khỏi danh sách những nước kém phát triển nhất thế giới trước năm 2024.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/san-chung-khoan-lao-co-gi-sau-hon-7-nam-hoat-dong-3460311.html