Sân chơi thể thao hấp dẫn trong lễ hội

Đến hẹn lại lên, Giải bóng chuyền phục vụ Lễ giỗ Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên diễn ra tại xã Thới Sơn (Tịnh Biên) lại trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách gần xa.

Các đội thi đấu nỗ lực với nhiều tình huống hấp dẫn

Với sự có mặt của 4 đội bóng tham dự giải là xã Thới Sơn, thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Chi Lăng và Công an huyện Tịnh Biên đã mang đến cho khán giả những màn tranh tài sôi nổi. Vì bóng chuyền là môn thể thao khá phổ biến được nhiều người dân yêu thích, nên những cầu thủ mang màu cờ sắc áo của địa phương đều thi đấu hết mình.

Theo nhận định của ban tổ chức (BTC), các đội năm nay đều có sự chuẩn bị, đầu tư lực lượng nghiêm túc nên mỗi trận đấu đều ở thế giằng co với nhiều tình huống hấp dẫn. Dù Lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên diễn ra vào thời điểm có mưa nhưng vẫn có khá đông khán giả đến ủng hộ các đội bóng. Đó là động lực để từng cầu thủ nỗ lực hết mình, vượt qua sự trở ngại của thời tiết hướng đến chiến thắng cho đội nhà. Với mục tiêu lên ngôi vô địch, các cầu thủ chủ nhà Thới Sơn đã thể hiện ý chí tuyệt vời trong từng đường bóng, từng điểm số để vượt qua các đối thủ.

Đặc biệt, lực lượng khán giả luôn nhiệt tình "tiếp lửa" cho những cầu thủ thi đấu trên sân, họ reo hò với những tình huống hấp dẫn và nhiệt tình vỗ tay tán thưởng mỗi khi đội nhà ghi điểm. Với du khách phương xa, họ chấp nhận làm khán giả “trung lập” để ủng hộ cho cả hai đội thi đấu trên sân. Việc có được sân chơi thể thao hấp dẫn đối với du khách là điều khá thú vị, sau khi họ thắp nén hương tưởng nhớ công lao mở đất và sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên. Đó là cơ sở để BTC nỗ lực nâng cao chất lượng của hoạt động thể thao này qua từng năm.

Sau những trận đấu hấp dẫn, đội chủ nhà Thới Sơn đã hiện thực hóa mục tiêu lên ngôi vô địch giải đấu. Các cầu thủ của Công an huyện Tịnh Biên đoạt giải nhì và thị trấn Nhà Bàng xếp thứ ba. Thực tế, các đội tham dự giải đều là những địa phương có phong trào bóng chuyền phát triển sôi nổi và nguồn nhân lực phong phú. Thứ hạng của các đội còn tùy thuộc vào phong độ và quá trình chuẩn bị từng năm, nên giải đấu luôn ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ.

Với ngành thể thao huyện Tịnh Biên, giải đấu không chỉ là sân chơi phong trào phục vụ người dân và du khách. Thực tế, các đội tham dự giải đều có nhiều cầu thủ là thành viên của đội bóng chuyền nông dân huyện, nên BTC tạo điều kiện để các cá nhân này tập luyện, duy trì phong độ và kỹ năng thi đấu. Ngoài ra, sân chơi này còn là cơ hội để tuyển chọn thêm những nhân tố mới bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền của huyện, hướng đến thành tích cao tại Hội thao nông dân tỉnh sẽ diễn ra tại huyện Chợ Mới vào tháng 10-2020.

Do đó, dù chỉ là sân chơi phong trào nhưng chất lượng của Giải bóng chuyền phục vụ Lễ giỗ Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên khá cao, với sự có mặt của những “tay đập” hàng đầu trên địa bàn huyện Tịnh Biên. Bên cạnh đó, sân chơi thể thao này cũng là dấu ấn giúp cho không khí của phần hội trong lễ giỗ vui tươi, phấn khởi hơn.

Với sự hấp dẫn của Giải bóng chuyền phục vụ Lễ giỗ Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên sẽ giúp các địa phương có thêm động lực để nâng chất phong trào bóng chuyền. Đồng thời, BTC cần tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng giải đấu để phục vụ người dân và du khách tốt hơn.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/san-choi-the-thao-hap-dan-trong-le-hoi-a285348.html