Sân chơi thể thao bổ ích cho phụ nữ

Những ngày đầu năm 2021, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2021).

Trong khí thế, niềm vui ấy, có mặt tại Khu liên hợp thể thao Trường Sĩ quan Lục quân 1, chúng tôi được chứng kiến những pha bóng chuyền hơi trong trận chung kết tranh nhất - nhì diễn ra giữa đội tuyển Khoa Ngoại ngữ - Tiếng Việt và đội tuyển Văn phòng. Trận đấu diễn ra gay cấn, với những pha bóng kịch tính, hấp dẫn dành cho khán giả và người hâm mộ. Tinh thần thi đấu, sự quyết liệt của 2 đội tuyển, tinh thần cổ vũ nhiệt tình của khán giả khiến hội thao thêm sôi nổi, không gian khu liên hiệp thể thao những ngày tiết trời mùa đông rét mướt như được hâm nóng hơn.

 Một trận bóng chuyền hơi nữ được tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Một trận bóng chuyền hơi nữ được tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Qua tìm hiểu được biết, hội thao năm học 2020-2021, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức thi đấu 13 nội dung. Năm nay, Ban tổ chức đưa 2 nội dung mới vào thi đấu, trong đó có nội dung bóng chuyền hơi nữ. Sau một thời gian thi đấu, đã xác lập được các đội vào vòng chung kết tranh giải Nhất - Nhì và 3- 4. Chiều 20-1, diễn ra trận chung kết bóng chuyền hơi nữ. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nội dung bóng chuyền hơi nữ năm nay, nhiều đội, nhiều vận động viên lần đầu tiên tiếp xúc bóng chuyền hơi. Vận động viên các đội tuyển tham gia thi đấu bằng tất cả khả năng, tinh thần và ý chí quyết tâm. Qua mỗi trận, mỗi buổi đấu, các đội tự rút kinh nghiệm để buổi thi đấu sau đạt kết quả tốt hơn.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Lực, Phó chủ nhiệm Khoa Thể thao, Ủy viên Ban tổ chức, hội thao năm học là hoạt động được Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức hằng năm. Đây là dịp để cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, khoa, đơn vị phát huy khả năng, sở trường, thế mạnh ở các môn thể thao, để giành thành tích, kết quả và mang vinh quang về cho đội mình. Hội thao năm nay, chất lượng thi đấu của các đội tuyển tương đối đồng đều. Tinh thần thi đấu của vận động viên các đội tuyển ổn định. Năm nay, đã xuất hiện những kỷ lục mới ở một số nội dung, đặc biệt ở nội dung bóng chuyền hơi nữ. Mặc dù tổ chức lần đầu, nhưng ở sân chơi này, vận động viên các đội tuyển thể hiện hết khả năng. Đây là sân chơi mới ý nghĩa dành cho chị em phụ nữ của nhà trường.

Hội thao năm học 2020-2021 ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã kết thúc. Một số nội dung thi đấu trong hội thao đã xác lập được kỷ lục mới và thành tích thi đấu của vận động viên các đội tuyển. Hội thao đã thể hiện tinh thần thi đấu cao thượng của vận động viên, tạo sân chơi bổ ích, rộng rãi và quần chúng ở các nội dung cho tất cả các đối tượng. Chính vì vậy, hội thao năm học này đã thu hút được gần 2.000 vận động viên, huấn luyện viên và đội trưởng tham gia. Đây là dịp để nhà trường phát hiện những cá nhân có khả năng, thành tích cao ở các nội dung, làm cơ sở lựa chọn vận động viên tham gia thi đấu toàn quân.

Bài, ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-choi-the-thao-bo-ich-cho-phu-nu-649711