Sân chơi tài năng - nơi sinh viên trở thành 'ngôi sao' theo cách riêng

Bên cạnh việc học, người trẻ tham gia các sân chơi tài năng bằng cả đam mê và nhiệt huyết, xem đây là mảnh đất hứa để khẳng định bản thân theo cách riêng.

Cùng với sự phát triển của mô hình giáo dục mở, các trường đại học ngày càng chú trọng đầu tư hoạt động ngoại khóa như biểu diễn nghệ thuật hay thi đấu thể thao, tạo nên nhiều sân chơi bổ ích để sinh viên được thể hiện tài năng, định hình nên bản sắc riêng. Từ đó, nhiều bạn trẻ ra trường, theo đuổi hoài bão với bước chạy đà vững vàng, dễ dàng chạm đến nhiều cơ hội tốt.

Tại các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, thay vì vùi mình vào chương trình học nặng nề lý thuyết, chịu áp lực lớn từ thi cử, sinh viên được tiếp cận môi trường học tập sôi nổi kèm nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị.

Ở giảng đường, chuyện bắt gặp một ngôi sao bóng bầu dục giơ tay phát biểu ở ngay ghế bên cạnh; hay ngẫu nhiên thưởng thức giọng hát thánh thót như ca sĩ chuyên nghiệp của bạn đồng môn khi đi dạo chơi trong khuôn viên... là điều không mấy xa lạ với sinh viên xứ cờ hoa.

Đại học Mỹ được ví như một xã hội thu nhỏ, nơi đời sống sinh viên trở nên lôi cuốn với đủ trải nghiệm đa sắc màu. Không bị đóng khung bởi cặp táp hay sách vở, ngoài lớp học, họ có thể là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ thể thao, giải trí nào ở trường. Tham gia các cuộc thi về âm nhạc, mỹ thuật, khiêu vũ...; ghi tên vào các giải đấu bóng đá, võ thuật, cầu lông… đã trở thành truyền thống đặc sắc của nhiều thế hệ sinh viên tại đây.

Sân chơi tài năng là mảnh đất màu mỡ để sinh viên nuôi dưỡng đam mê riêng, khẳng định bản thân bằng năng khiếu nổi trội và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Tiếng reo hò náo nhiệt vang lên theo từng cú chuyền bóng đẹp mắt trên sân cỏ, tràng pháo tay không ngớt dành cho bước nhảy điêu luyện dưới ánh đèn sân khấu... là những dấu ấn khó quên của thời sinh viên rực rỡ.

Thay cho lời khích lệ, những khoảnh khắc này còn tạo nên động lực lớn để sinh viên trở nên dạn dĩ và tự tin hơn. Nhờ đó, họ luôn đủ bản lĩnh để đương đầu với nhiều thử thách trong cuộc sống, không ngừng nỗ lực rèn luyện thể lực, trau dồi kiến thức và xây dựng cho mình phong cách riêng. Từ đây, không ít hạt giống đã được ươm mầm, đợi ngày vươn mình mạnh mẽ.

Chưa hết, các sân chơi này còn giúp người trẻ giải tỏa phần nào căng thẳng sau giờ học vất vả, kết nối với những người cùng sở thích và chí hướng, giúp họ thiết lập được nhiều mối quan hệ tốt ngay khi còn trên ghế nhà trường.

Vì vậy, không khó lý giải vì sao sinh viên từ các nền giáo dục tiên tiến như Mỹ luôn được các công ty, doanh nghiệp lớn rộng cửa chào đón. Bên cạnh chuyên môn vững, họ luôn được đánh giá cao bởi sự năng động sáng tạo, có mục tiêu rõ ràng, thích ứng nhanh và giao thiệp tốt.

Nhận thấy giá trị lớn mà sinh viên nhận được từ mô hình giáo dục mở, những năm gần đây, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã bắt đầu cởi mở hơn trong việc phát triển các sân chơi tài năng cho sinh viên, nổi bật trong số đó là Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) - nơi xuất thân của không ít ngôi sao trẻ tên tuổi.

Hutech được nhiều sinh viên ví là một “showbiz thu nhỏ” vì trường không thiếu sân chơi tài năng được mô phỏng theo những chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn của làng giải trí.

Các hoạt động văn nghệ, thi thố truyền thống dần được trường thay thế bằng những cái tên rất “kêu” như Miss Hutech, Hutech’s Talent, Idol Stylish - Hutech Designer…; và luôn được đầu tư chỉn chu, bài bản từ sân khấu hoành tráng, khâu tổ chức chuyên nghiệp, đến dàn giám khảo khách mời là ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhà thiết kế nổi tiếng.

Bên cạnh chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại, sân chơi tài năng là lợi thế lớn giúp trường luôn đón nhận lượng lớn hồ sơ dự tuyển trong nhiều năm qua. Trường trở thành nơi lý tưởng để hàng nghìn bạn trẻ trải nghiệm thời sinh viên, gặt hái cho mình nhiều giá trị lớn không chỉ từ điểm số.

Đơn cử như trường hợp của nhóm nhảy Click-K, chỉ có 10 phút để hoàn thành tiết mục của mình, nhưng nhóm vẫn truyền tải trọn vẹn đến khán giả câu chuyện cảm động về người trẻ mắc bệnh trầm cảm và xuất sắc trở thành quán quân của Hutech’s Talent. Bằng bước nhảy nội lực, cuốn hút, nhóm nhảy tài năng đưa khán đi qua đủ cung bậc cảm xúc trên hành trình tìm lại niềm vui sống khi bạn trẻ không may bị rơi vào cơn trầm uất của tuyệt vọng và cô đơn.

Là quán quân nhưng Click-K không có một tấm ảnh đăng quang lung linh, vì mải ôm nhau khóc nấc trên sân khấu. Họ khóc vì câu chuyện của mình được đón nhận, khán giả đã hiểu hơn phần nào và đồng cảm về khó khăn mà các bạn trẻ trầm cảm phải đối mặt. Đây mới là giá trị lớn nhóm nhảy mong muốn nhận được, chứ không chỉ ánh hào quang của người về nhất.

Để thành công, nhóm nhảy tài năng đã trải qua quá trình dài miệt mài tập luyện. Họ cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực lực để xứng đáng với danh hiệu của mình. “Còn đam mê vũ đạo, chúng tôi sẽ tiếp tục thử sức với các sân chơi lớn hơn như Hip Fest, VUG… để được học hỏi và trau dồi thêm nhiều điều từ nhóm nhảy khác. Chúng tôi mong muốn ngày càng đi xa hơn, xứng đáng với danh hiệu quán quân.

Sân khấu cuộc thi tài năng lớn nhất của trường còn chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều “ngôi sao sinh viên” với tài năng đa dạng như ca hát, street workout, độc tấu violin… Tuy dành nhiều thời gian tập luyện để thể hiện hết mình, tất cả bạn trẻ này vẫn cố gắng chăm chỉ học tập và đạt được nhiều thành tích tốt. “Đương nhiên chúng tôi phải cố gắng học tốt để có một tương lai đảm bảo. Đó vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất khi chọn học tại Hutech”, đại diện nhóm nhảy Click-K nhấn mạnh.

Bước ra từ sân chơi như Miss Hutech, Hutech Designer nhiều sinh viên tài năng của trường tiếp tục tỏa sáng trên đấu trường mang tầm vóc quốc gia và thế giới. Vì vậy, môi trường giáo dục tại đây còn được đánh giá là bước chạy đà vững chắc, để sinh viên nắm bắt thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong sự nghiệp và cuộc sống.

Bên cạnh nghệ thuật, thể thao cũng là một trong những thế mạnh nổi bật của sinh viên Hutech. Futsal sinh viên TP.HCM, Bóng chuyền sinh viên Hutech mở rộng, Bóng chuyền sinh viên Hutech mở rộng là các giải đấu được “vận động viên” của trường nóng lòng chờ đón và nhận được nhiều sự quan tâm, tham dự của sinh viên nhiều các đại học, cao đẳng khác tại TP.HCM.

Không có ánh đèn lung linh, không trang phục cầu kỳ, không âm nhạc sôi động như trên sân khấu các hoạt động giải trí, sân vận động của trường vẫn luôn có sức hút kỳ lạ với sinh viên. Ở đây, trong trang phục khỏe khoắn, các bạn được hết mình cùng đồng đội, thỏa sức giải phóng năng lượng, rèn luyện sức bền và sự dẻo dai.

Sân chơi thể thao này đã tôi luyện nên những cá nhân xuất sắc trong cả thi đấu thể thao lẫn học tập. Nhờ thường xuyên hoạt động theo nhóm, các bạn sinh viên dễ dàng học được kỹ năng tổ chức quản lý công việc và lãnh đạo - 2 điều quan trọng sẽ giúp ích họ rất nhiều cho công việc sau này.

Vừa hoàn thành việc học chuyên môn, vừa tham gia vào các câu lạc bộ nghệ thuật và thể thao, cuộc sống của sinh viên chắc chắn rất bận rộn, nhưng đó là sự bận rộn cần thiết để tạo nên một thời sinh viên rực rỡ và khó quên. Dù không trở thành cầu thủ, ca sĩ, vũ công nổi tiếng, họ vẫn tỏa sáng theo cách riêng, bằng chính sức trẻ và nhiệt huyết; chuẩn bị một hành trang thật vững vàng để bước vào đời.

Giang Hoàng Lam
Đồ họa: Hoài Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-choi-tai-nang-noi-sinh-vien-tro-thanh-ngoi-sao-theo-cach-rieng-post1064428.html