Sân chơi ngày hè cho trẻ em

Học sinh các cấp bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2021-2022 và rất nhiều gia đình lại cùng chung nỗi lo không có chỗ cho con vui chơi ngày hè.

Tại các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... những gia đình sống ở các tòa chung cư đều có khu vực công cộng, nhưng không gian ấy thường bị các hoạt động buôn bán, kinh doanh chiếm dụng hoặc đặt các thiết chế thể thao dành cho người lớn. Đó là nơi các hội, nhóm người lớn tuổi tận dụng để tụ họp, tập thể dục, tập yoga... Công viên ở gần chung cư cũng trong tình trạng tương tự khiến không gian dành cho trẻ nhỏ vui chơi đã ít lại càng thêm hiếm.

Ngày hè trẻ em vui chơi ở đâu? Câu hỏi ấy là nỗi lo chung của nhiều người. Những “Góc sân và khoảng trời” cho trẻ em ở nhiều nơi ngày càng bị bó hẹp, bị chiếm dụng. Mỗi dịp hè về, nhiều phụ huynh chọn cách cho con ở nhà hoặc gửi về quê. Gia đình có điều kiện thì tổ chức cho trẻ tham gia các chuyến du lịch dã ngoại vào ngày cuối tuần ở nơi xa.

Công trình cải tạo sân chơi cho thiếu nhi tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Công trình cải tạo sân chơi cho thiếu nhi tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Đô thị là thế, còn ở nông thôn đất rộng trời cao thì không ít nơi, ngày hè của trẻ em lại thiếu những thiết chế văn hóa, thiếu các hoạt động, mô hình vui chơi hấp dẫn, chất lượng. Vai trò của đoàn, đội cơ sở trong hoạt động hè cho thanh thiếu niên còn bị hạn chế về chất lượng, hình thức chưa phong phú, chưa được quan tâm hỗ trợ đúng mức. Khu vực vui chơi như nhà văn hóa, khu thể thao... nhiều nơi chưa được quy hoạch, xây dựng...

Tạo sân chơi cho trẻ ngày hè là trách nhiệm của người lớn, của phụ huynh và của chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp. Chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm của cả cộng đồng, xã hội, trong đó tạo sân chơi cho trẻ em ngày hè mang lại nhiều bổ ích, an toàn, giúp rèn luyện thể chất, trí tuệ, kỹ năng, niềm vui và bồi đắp ước mơ cho thế hệ tương lai. Bên cạnh việc củng cố các hoạt động đoàn ở cơ sở trong hoạt động hè cho thanh thiếu niên, thiết nghĩ, cần tạo sân chơi cho trẻ ngày hè thông qua việc tăng cường quản lý, khai thác, phát huy công năng của các khu vực công viên, trung tâm thể thao, nhà thi đấu, khu vui chơi công cộng trong các khu chung cư, khu đô thị, nhà cao tầng, trường học, hồ bơi...

Tại TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, chính quyền địa phương ở một số quận, huyện đã có sự phối hợp, nỗ lực tạo sân chơi ngày hè cho trẻ em hiệu quả thông qua đẩy mạnh lập lại trật tự đô thị, khai thác hiệu quả công năng của các điểm công viên, công trình thể thao, trường học... Tại các điểm này, học sinh được tham gia các hoạt động, như: Tổ chức các cuộc thi, dạy kỹ năng hội họa, bóng đá, patin, võ thuật, bắn cung, bóng rổ... cho trẻ em ở nhiều độ tuổi. Các hoạt động này được xã hội hóa, tổ chức chặt chẽ, có sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức với gia đình trẻ em nên đã thu hút nhiều trẻ tham gia.

Để nâng cao hiệu quả, nâng tầm quy mô xã hội hóa xây dựng các khu vui chơi, tổ chức hoạt động hè cho trẻ em, cần nhiều hơn nữa sự phối hợp giữa địa phương và các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể ở cơ sở, nhà trường... Không chỉ ở đô thị mà còn ở khu vực nông thôn, chính quyền địa phương cũng cần quan tâm, thúc đẩy, kêu gọi các mô hình xã hội hóa, phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đội trong tổ chức hoạt động hè cho trẻ em.

Về định hướng phát triển chung, trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư, tòa nhà chung cư... các cơ quan chức năng cần quan tâm bố trí, xây dựng những khu vui chơi hợp lý, an toàn dành cho trẻ em, gắn với mô hình quản lý, khai thác hiệu quả nhằm mang đến cho trẻ những sân chơi bổ ích, ý nghĩa.

TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/san-choi-ngay-he-cho-tre-em-695969