Sân chơi khu tập thể bị chiếm dụng: Trẻ em tranh thủ thư giãn giữa...chợ cóc

Ở các thành phố lớn dân cư ngày càng đông đúc, vỉa hè đường xá bị lấn chiếm dần, đến cả những sân chơi dành cho trẻ em cũng đang dần biến mất.

Sân chung biến thành sân riêng

Đây là tình trạng đang diễn ra tại sân chung ở khu tập thể B4 Trung Tự (quận Đống Đa - Hà Nội) trong những năm vừa qua. Khu nhà B4, vốn có một sân chơi chung dành cho trẻ và người dân sinh sống ở đây, nhưng không hiểu vì lý do gì, thời gian trở lại đây, sân chơi này đã biến thành điểm kinh doanh hàng quán ăn, trông xe.

Sân công cộng giữa khu nhà B4 và B6 phường Trung Tự bị các hộ dân lấn chiếm. Ảnh LH

Có mặt tại khu vực này, hình ảnh đầu tiên chúng tôi ghi nhận là cảnh người mua, người bán đồ ăn sáng tấp nập trong sân chơi khu tập thể. Khó ai có thể nhận ra đây là sân chơi chung, nếu không có tấm biển về Quy định về quản lý và sử dụng sân chơi ở ngay trước sân.

Quy định về Quản lý và sử dụng sân chơi nêu rõ, mục đích của sân chơi là để phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt của nhân dân. Trong đó cũng quy định nghiêm cấm việc sử dụng sân chơi sai mục đích như làm nơi ở, nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ ô tô xe máy, xe đạp… Nếu cố tình vi phạm thì sẽ chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Dù đã có quy định rõ ràng nhưng các hộ kinh doanh vẫn cố tình lấn chiếm. Ảnh LH

Những hàng quán với la liệt bàn ghế chiếm phần lớn diện tích của sân, những chiếc ghế băng dài ở các quán bún chả cho đến những chiếc ghế mây sang trọng của những quán cafe đưa ra để phục vụ khách.

Không những kinh doanh buôn bán hàng ăn, một số hộ gia đình còn tận dụng khoảng sân chơi này căng tấm biển quảng cáo "nhận trông xe" hay thậm chí còn treo cả biển quảng cáo, căng ô, bạt để tiện cho việc bán hàng.

Chia sẻ những lo lắng về tình trạng lấn chiếm sân chơi chung làm nơi buôn bán, bà Nguyễn Xuân Hòa (khu tập thể A2, phường Trung Tự) cho biết: “Việc sân tập thể trở thành nơi kinh doanh buôn bán đã làm mất đi sân chơi và thư giãn cho trẻ em cũng như người già. Cũng vì sân bên khu B bị lấn chiếm mà các cháu bé đa phần đã đổ về khu A1 và A2 này để vui chơi và tập văn nghệ.”

Cùng chung thực trạng với phường Trung Tự, tình trạng lấn chiếm sân chơi chung cũng xảy ra trên địa bàn các phường Thành Công, Kim Liên... Theo ghi nhận của phóng viên, sân chơi chung ở khu tập thể Thành Công đã biến thành một khu chợ sầm uất vào những buổi sáng.

Sân chơi chung tại khu tập thể Thành Công biến thành chợ cóc vào mỗi buổi sáng. Ảnh LH

Từ những hàng ăn uống vào buổi sáng như chè, cháo, bún phở... đến những hàng bán rau củ, thịt cá không thiếu gì ở khu vốn là sân chơi chung cho mọi người. Trong khung cảnh tấp nập xen lẫn tiếng quát tháo, cười nói của người mua kẻ bán, vài em nhỏ tranh thủ chơi ở những khoảng trống, nơi lắp đặt những trò chơi ngay giữa lòng khu chợ đang buôn bán.

Các bạn nhỏ cũng ít ghé đến sân chơi vì quanh đây bốc lên mùi xú uế của rác. Ảnh LH

Tại sân chơi C7, phường Kim Liên, cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm thành nơi kinh doanh, buôn bán cũng như biến thành nơi trông giữ xe. Phường Kim Liên vốn là phường quản lý nhiều khu tập thể cũ, vì dân cư khá đông nên việc có các sân chơi chung cho mọi người là nhu cầu tất yếu. Thế nên tình trạng lấn chiếm các sân chơi chung ở các khu vực này đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với người dân nơi đây.

Sân chơi chung C7, phường Kim Liên bị lấn chiếm làm nơi trông giữ xe máy và bán trà đá

Mềm dẻo để giải quyết dứt điểm

Trả lời về việc xử lý lấn chiếm sân chung thành nơi kinh doanh, buôn bán, ông Đặng Minh Chính - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự, cho biết: “Ban chỉ đạo 191 của phường đang tiếp tục ra quân để xử lý vi phạm. Trong quá trình xử lý, phường cũng gặp khá nhiều khó khăn nên chưa thể giải quyết dứt điểm được.

Khó khăn đầu tiên là những người lấn chiếm đều là các hộ dân trong khu tập thể, nhà họ ở đây nên họ mưu sinh bằng việc bán hàng. Khi phường tới dẹp thì họ dọn đồ vào nhà, nên việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn”.

Ông Chính cho biết thêm, chính quyền đang thực các biện pháp mềm dẻo như tuyên truyền vận động, nhắc nhở cũng như xử lý. Khi người dân nhận thức được vấn đề và đồng ý không tái phạm lấn chiếm thì tình trạng này mới có thể được xử lý dứt điểm.

Tình trạng lấn chiếm sân chơi chung đang là một vấn đề gây nhức nhối đối với Thành phố Hà Nội. Để giải quyết triệt để tình trạng trên ngoài sự vào cuộc của chính quyền còn cần sự chung tay giúp sức của người dân.

Lương Hằng - Mộc Thanh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/san-choi-khu-tap-the-bi-chiem-dung-tre-em-tranh-thu-thu-gian-giuacho-coc-76681.html