Sân chơi hè thế hệ mới

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người quan tâm đến kỳ nghỉ hè, bởi đây là khoảng thời gian để cân bằng giữa vui chơi và học tập cho học sinh, sinh viên. Kỳ nghỉ có thể trở thành dấu mốc giúp con trẻ thêm kỹ năng, người trẻ thêm bước trưởng thành. Một sân chơi hè cho thế hệ mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu về chất lẫn lượng.

Khu vực công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) thu hút nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời

Khu vực công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) thu hút nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời

Chill

Thay những không gian của trung tâm dạy kỹ năng hay trường năng khiếu, hoạt động đường phố kết nối ngẫu hứng trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong kỳ nghỉ hè. Chill (tạm dịch: chỉ sự thư thái - thuật ngữ quen thuộc với giới trẻ trên mạng xã hội) với chính mình, với không gian… và với những người bạn mới khiến nhiều người trẻ say sưa.

Biết nhau qua một nhóm chia sẻ kiến thức học đàn guitar trên mạng xã hội, nhưng lần đầu tiên gặp nhau, Phạm Hoàng Minh Thư (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) và Trương Thị Anh Thư (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) khá ăn ý khi cùng đệm đàn và hát ca khúc My love cùng ban nhạc ngẫu hứng phía trước Bưu điện Thành phố.

“Cuối tuần, các thành viên trong nhóm đều hẹn nhau ra đây chơi đàn và tán dóc, nhưng có tuần bạn này bận học, bạn kia bận thi, giờ nghỉ hè nên nhiều thành viên trong nhóm mới có dịp gặp nhau. Bài hát vừa rồi, tụi em cũng đánh trật mấy nhịp đó, nhưng vui là chính, không gian công cộng như này chủ yếu để mình thư giãn cùng nhau”, Minh Thư chia sẻ.

Không gian công cộng, với sự tự do, trở thành điểm đến của những bạn trẻ yêu thích hoạt động ngoài trời và mở ra nhiều tương tác ngẫu hứng cùng nhau. Đường trượt patin từ phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đến công viên Bến Bạch Đằng, với Trương Thanh Tuấn (15 tuổi, ngụ quận 3) thân quen như đường về nhà. “Tụi em thích ra đây chơi patin rồi canh nắng chiều ở phía công viên để chụp hình, em thích chụp, còn bạn em thích blend màu nên cả nhóm chiều nào cũng hẹn ở đây. Tới trung tâm thể thao để trượt patin cũng được, nhưng ở đây thoải mái chill hơn, mấy bạn mới vô nhóm cũng không có ngại; và không gian công cộng mà, nên tốn tiền gửi xe chứ không mất thêm phí gì nữa”, Thanh Tuấn bày tỏ.

Hoạt động đường phố gắn kết và tạo sự tự tin hơn cho nhiều bạn trẻ. Đâu đó ở không gian công cộng của thành phố như: khu vực Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1) - Bưu điện Thành phố - Nhà thờ Đức Bà; công viên Bến Bạch Đằng, công viên 30-4, công viên Tao Đàn, phố đi bộ Nguyễn Huệ… hay các con hẻm graffiti như 15B Lê Thánh Tôn, 3A Tôn Đức Thắng, 144 Pasteur…, dễ dàng bắt gặp từng nhóm bạn trẻ đang say sưa vẽ tường, luyện patin, đàn hát, chụp ảnh, ký họa.

Chất

Nếu ở độ tuổi cấp 3 hay đại học, gia đình yên tâm để con trẻ tự do lựa chọn sân chơi hè thì lứa tuổi tiểu học lại cần được phụ huynh định hướng những sân chơi phù hợp, phát triển bản thân nhiều hơn.

Khác với nhiều năm trước đây - cho con tham gia khóa học hè tại các trung tâm văn hóa hay nhà thiếu nhi, nhiều phụ huynh bắt đầu chọn các sân chơi ngoài trời để rèn luyện kỹ năng sống nhiều hơn cho con.

Lên kế hoạch để cả nhà cùng nhau tham gia những trại hè ngắn ngày, chứng kiến con học leo núi, tập dựng lều, anh Nguyễn Văn Sang (43 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận) chia sẻ: “Cho con tham gia những trại hè rèn luyện kỹ năng sống như vầy, nhiều người hỏi tôi trường hợp không may, mấy đứa nhỏ gặp chấn thương thì sao. Tôi cũng nghĩ đến tình huống này và cũng có phương án ứng phó, nhưng trước hết tôi cho con tham gia các hoạt động phù hợp với thể lực và sở thích của con nên cũng chưa có gì gọi là quá nguy hiểm để lo lắng”.

Không đăng ký học kỳ quân đội hay lớp ngoại ngữ giao tiếp, thay vào đó là chuyến cắm trại ngoài trời tại các tỉnh lân cận cho con, chị Đỗ An Thu Hương (38 tuổi, ngụ quận 8) cho biết: “Vì dịch bệnh nên tụi nhỏ học trực tuyến kéo dài, rồi giãn cách xã hội chỉ quanh quẩn ở nhà, hè này tôi với ông xã đăng ký trại hè cho con tham gia để trải nghiệm với thiên nhiên.

Kiến thức thì luôn cần, nhưng kỹ năng sống cũng rất quan trọng, đợt dịch vừa rồi cũng là một bài học để mình dạy con cách thích nghi với cuộc sống”. Và ở những gia đình có điều kiện kinh tế, khi các biện pháp chống dịch ở một số quốc gia đã nới lỏng trong năm nay, cho con du học hè (khoảng 1-2 tháng, tại các quốc gia như Singapore, Philippines) để bổ trợ ngoại ngữ cũng là lựa chọn ưu tiên.

Sân chơi hè để mang đến cho học sinh - sinh viên một kỳ nghỉ đầy hào hứng là điều ai cũng biết, tuy nhiên khoảng cách mức sống giữa nội thành và ngoại thành vẫn còn chênh lệch. Tại các nhà thiếu nhi quận, huyện vùng ven ngoại thành, các lớp năng khiếu hè như võ thuật, vẽ, đàn guitar, trống cơm… đã bắt đầu chiêu sinh, nhưng lượng phụ huynh có điều kiện cho con tham gia vẫn chưa quá nhiều.

Tùy điều kiện, mỗi sân chơi hè của con trẻ cấp 1, cấp 2 hay cấp 3, đại học sẽ có những lựa chọn phù hợp khác nhau… Nhưng có một điều chắc chắn, đây là mùa hè của vui chơi và trải nghiệm, chứ không phải dành thời gian để cõng thêm những áp lực vô hình.

Anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM: Đẩy mạnh các hoạt động tương tác thực tế

Trong dịp hè, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM triển khai nhiều nội dung hoạt động, sân chơi bổ ích dành cho học sinh. Các em học sinh tại địa phương cư trú có thể tham gia các nội dung trong chương trình Hoa Phượng Đỏ nhằm tự trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sử dụng mạng xã hội hiệu quả hay kỹ năng an toàn, thoát hiểm, bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh.

Thời điểm này năm trước, dịch bệnh diễn biến phức tạp ở TPHCM, các em học sinh chủ yếu học tập, giao tiếp, tương tác với thầy cô, bạn bè qua màn hình điện thoại. Năm nay, bắt nhịp xu hướng học sinh thích gặp gỡ, tương tác và học tập, giải trí cùng nhau tại các điểm công cộng, trung tâm sẽ xúc tiến triển khai nhiều hoạt động ngày hội, sân chơi, cuộc thi học thuật, giải trí hữu ích, phù hợp để mang đến môi trường sinh hoạt hè lành mạnh, bổ ích và đẩy mạnh tương tác thực tế cho các em học sinh.

Chị Phan Thị Thảo Trang, 27 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương 2, huyện Bình Chánh, TPHCM: Đã là sân chơi thì phải hấp dẫn

Thế hệ như chúng mình, nghỉ hè thường chơi những trò chơi dân gian như nhảy dây, ô ăn quan, lò cò; và sân chơi vô cùng đơn giản như sân đất, sân nhà, bãi cỏ... Còn trẻ em hiện đại bây giờ thì trò chơi phải mới lạ, thu hút hay những trò chơi liên hoàn, trò chơi trí óc; sân chơi thì phải rộng rãi, bố trí bắt mắt. Ngoài ra còn có thể lắp máy lạnh, quạt máy tạo cảm giác thoải mái cho trẻ khi chơi.

Nếu sân chơi hè không thực sự hấp dẫn được trẻ em, đa phần các em sẽ chìm đắm trong điện thoại, nằm lỳ ở nhà và không
chịu vận động.

Anh Nguyễn Quang Liêm, một phụ huynh, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM: Cần thay đổi hình thức sinh hoạt hè

Trong những năm gần đây, các bạn trẻ được thừa hưởng nhiều hoạt động đa dạng như đi dã ngoại, tham gia các khóa học ngoại khóa hoặc các khóa học trọn gói ở các trung tâm ngoại ngữ và kỹ năng sống… Tuy nhiên, điều này chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện kinh tế. Và áp lực học hành cũng khiến cho nhiều trẻ em phải tiếp tục cắp sách đến trường trong mùa hè.

Việc sinh hoạt hè ở địa phương trong những năm gần đây không còn được phổ biến rộng rãi. Từ đó, cần nhìn nhận vào thực tế là các điểm sinh hoạt hè với những phương thức hoạt động không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Điều này cũng đặt ra một bài toán khó cho các cán bộ Đoàn, Đội của địa phương khi cần phải nghiên cứu, đưa ra những hình thức sinh hoạt hè thu hút hơn, gắn bó với thực tiễn cùng với sự phát triển của xã hội. Chúng ta không thể bắt phụ huynh phải đưa con em ra các điểm sinh hoạt với những trò chơi cũ, những hình thức sinh hoạt cũ.

Điều cần thiết trong sinh hoạt hè chính là cần thay đổi hình thức sinh hoạt, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính đổi mới, có sự phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

TIỂU TÂN - KIM LOAN ghi

KIM LOAN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//san-choi-he-the-he-moi-817645.html