Sân chơi cuối tuần thu hút bộ đội

Mới 7 giờ sáng ngày nghỉ cuối tuần, tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) đã có nhiều điểm vui chơi, giải trí thu hút chiến sĩ trẻ đơn vị tham gia như hát karaoke, giải bóng đá, bóng chuyền giữa các trung đội.

Tại khu vực sân bóng đá, những tràng pháo tay, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng cả một góc sân. Chiến sĩ Nguyễn Minh Trí, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 tâm sự: “Bước chân vào môi trường quân ngũ tôi cứ nghĩ sẽ khô khan, nhàm chán nhưng khi được huấn luyện, rèn luyện và tham gia nhiều hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, chúng tôi có cảm giác rất gần gũi như đang sống ở nhà mình. Các trò chơi ở đơn vị rất đa dạng, tạo sự thích thú cho cán bộ, chiến sĩ”.

 Hoạt động thể thao của chiến sĩ Trung đoàn 2.

Hoạt động thể thao của chiến sĩ Trung đoàn 2.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, các phân đội lại tổ chức cho bộ đội thi hát karaoke tại phòng sinh hoạt chung. Những tiếng hát trong sáng, mộc mạc cất lên cùng các giai điệu vui nhộn càng làm không khí ngày nghỉ thêm sôi động. Cùng lúc đó, tại phòng Hồ Chí Minh ở các tiểu đoàn, nhiều chiến sĩ tìm cho mình những tờ báo, tạp chí và cuốn sách yêu thích. Cả tuần huấn luyện vất vả, đây là lúc họ được thoải mái với sở thích đọc sách của mình.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó chính ủy Trung đoàn 2 giới thiệu: “Nhờ bố trí, sắp xếp hoạt động ngày nghỉ, giờ nghỉ hợp lý, các cơ quan, phân đội thường xuyên có sự đổi mới cả nội dung, hình thức, khắc phục được tình trạng hoạt động đơn điệu, chiến sĩ tham gia gượng ép nên hiệu quả được nâng lên. Những hoạt động này giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gần gũi, đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của anh em để giải quyết thấu đáo. Đồng thời, đây cũng là cách để đơn vị quản lý tốt quân số, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật”.

Bài và ảnh: HOÀNG CẦM - DUY HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-choi-cuoi-tuan-thu-hut-bo-doi-647780