Sân chơi ca trù cho giới trẻ: Nhiều kỳ vọng mới

Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội lần thứ 2 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 2/11 tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hoạt động này nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật ca trù và phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ yêu thích ca trù

Ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ yêu thích ca trù

Những năm qua Sở VHTT Hà Nội đã đồng hành cùng các cấp, các ngành, các nghệ nhân thúc đẩy hoạt động truyền dạy, thực hành ca trù cơ sở để gìn giữ một di sản độc đáo, giàu bản sắc dân tộc.

Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội 2019 có sự tham gia của các thí sinh từ 4 tuổi (nhóm múa) đến 30 tuổi là những tài năng trẻ đến từ 8 nhóm, CLB Ca trù trên địa bàn Hà Nội và 3 thí sinh tự do. 30 thí sinh sẽ trình diễn 30 tiết mục dự thi múa hát tập thể (chưa kể kép đàn và trống), 26 thí sinh dự thi Đào nương, Kép đàn và trống chầu.

BTC tiếp tục tìm kiếm đào nương, kép đàn tài năng xuất sắc. Ngoài hát hay, đàn giỏi các thể cách cơ bản, các tài năng trẻ còn nắm giữ được nhiều thể cách ca trù kinh điển và khó do Ban giám khảo chọn và yêu cầu bốc thăm hát thêm một số thể cách bất kỳ.

Hai thí sinh Nguyễn Thị Thảo (giáo phường Ca trù Thái Hà) và Đinh Thị Vân (giáo phường Ca trù Lỗ Khê) giành giải xuất sắc trong Liên hoan lần I - 2016

Xuất hiện rất sớm từ thế kỷ 14 -15, ca trù đã có bước phát triển rực rỡ nhưng rồi gần như bị thất truyền trong suốt 50 năm,từ sau năm 1954. Cho tới đầu những năm 90 của thế kỷ 20, ca trù mới thu hút được sự quan tâm trở lại của người dân khi được các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian khẳng định giá trị nghệ thuật độc đáo, quý báu mà cha ông để lại.

Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp bởi ở trong tình trạng báo động về sự mai một.

Hiện Hà Nội có 14 CLB và nhóm ca trù đang hoạt động, đó là CLB Ca trùThăng Long, UNESCO, Tranh Thôn, Phú Thị, Đồng Chữ, Lỗ Khê, Ngãi Cầu, Phượng Mỗ, Thái Hà, ...

Nguyễn Thục Trinh (7 tuổi) đến từ câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê, thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội 2016 đã gây được ấn tượng đặc biệt

“Chúng tôi hy vọng bên cạnh sự giao lưu học hỏi tăng cường chuyên môn giữa các CLB để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bảo tồn thực hành di sản, Liên hoan sẽ động viên, bồi dưỡng các gương mặt trẻ yêu bộ môn nghệ thuật này, khích lệ các em dấn thân nhiều hơn để học hỏi, tiếp thu nét tinh hoa của ca trù, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Sự thành công ở Liên hoan lần thứ nhất đã hé lộ nhiều tín hiệu vui, cho thấy nghệ thuật ca trù ở Hà Nội đang hồi sinh, phát triển khi ở độ tuổi 7 đến 15 và 16 đến 29 các thí sinh đã thể hiện khá nhuần nhuyễn nhiều làn điệu cổ, đòi hỏi kỹ thuật cao. Chúng tôi rất hy vọng Liên hoan lần thứ hai sẽ thành công hơn”, TS Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng quản lý Di sản văn hóa - Sở VHTT Hà Nội chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/san-choi-ca-tru-cho-gioi-tre-nhieu-ky-vong-moi-4044357-v.html