Sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học dành cho học sinh

Với mục tiêu thu hút học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ, giúp các em phát huy được tính sáng tạo, phát triển năng lực nghiên cứu và nêu cao tinh thần tự học, ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức có hiệu quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. Cuộc thi đã thực sự là sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trong toàn tỉnh.

Là một “điểm sáng” trong phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư khu nghiên cứu và thực hành cho các lớp, các nhóm, câu lạc bộ đam mê tìm hiểu khoa học. Khu nghiên cứu và thực hành này được trang bị hiện đại và phân thành các khu như: khu nghiên cứu, khu thực hành, khu trưng bày sản phẩm sáng tạo… Nhờ đó, các bạn học sinh tại trường đã được tiếp cận và trải nghiệm nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, Trường đã thành lập 01 Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học gồm 25 học sinh tham gia. Đây là những hạt nhân nòng cốt trong tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. Những năm gần đây, Trường đã có hàng chục học sinh đoạt giải cao trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật do Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh tổ chức. Năm học 2020 - 2021, học sinh Nhà trường có 01 dự án xuất sắc được lựa chọn tham gia dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Theo thầy giáo Hoàng Mạnh Du, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tham gia Cuộc thi đã giúp cho các em học sinh thúc đẩy khả năng sáng tạo, tìm hiểu khoa học công nghệ, kỹ thuật mới, vận dụng kiến thức đã học để tạo ra các sản phẩm, mô hình; đồng thời củng cố kiến thức, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện kỹ năng nghề, tăng cường thực hành nghề cho các em.

Nhóm tác giả Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nghiên cứu dự án khoa học kỹ thuật để dự thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2020. (Ảnh: Lê Duyên).

Nhóm tác giả Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nghiên cứu dự án khoa học kỹ thuật để dự thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2020. (Ảnh: Lê Duyên).

Được biết, cùng với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, thời gian qua, nhiều nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia có hiệu quả trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật với tính cách là sân chơi bổ ích, trí tuệ dành cho học sinh. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, qua 9 năm liên tục tổ chức, đã có trên 800 dự án nghiên cứu khoa học của học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi; có hàng chục dự án đã được chọn dự thi và đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc, có dự án đã đạt giải thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Tiêu biểu là các đơn vị như: Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Trường THPT Bến Tre, Trường THPT Đội Cấn, Trường THPT Quang Hà, Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên, Phòng GD&ĐT Tam Dương...

Ban Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy chứng nhận giải Nhất cho các nhóm nghiên cứu. (Ảnh: Dương Chung).

Đặc biệt, trong năm học 2020 - 2021, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học tại Vĩnh Phúc đã thu hút 39 đơn vị giáo dục tham gia dự thi. Trong đó, có 9 phòng GD&ĐT, 28 trường THPT và 2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiêp - Giáo dục thường xuyên. Có 84 dự án tham gia dự thi thuộc 16 lĩnh vực, trong đó, bậc THCS có 35 dự án, bậc THPT có 49 dự án; có 162 thí sinh tham gia, trong đó, có 9 thí sinh là người dân tộc thiểu số và 84 thầy, cô giáo hướng dẫn. Cuộc thi đã ghi nhận nhiều dự án có ý tưởng hay, được đầu tư tốt; quy trình nghiên cứu hợp lý; hình thức, bố cục đẹp, rõ ràng. Nhiều dự án đã hoàn thiện sản phẩm và sản phẩm có tính ứng dụng thực tế cao. Các thí sinh dù còn nhỏ nhưng đều thực hiện tốt phần báo cáo đề tài, trả lời phỏng vấn lưu loát, ngắn gọn, súc tích, đầy đủ… Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các đơn vị dự thi. Ban Tổ chức cũng lựa chọn 02 dự án xuất sắc để dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020 - 2021.

Có thể thấy, thông qua các Cuộc thi khoa học kỹ thuật đã tạo cho các em học sinh kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp nghiên cứu khoa học và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học; phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong các nhà trường; từng bước dạy các em triển khai các dự án và từ đó sẽ làm chủ kiến thức, kỹ năng khi bước vào ngưỡng cửa khoa học.

Sau 9 năm tổ chức, những thành công của Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh ở tỉnh Vĩnh Phúc đã trở thành động lực quan trọng, góp phần lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học, từng bước giúp hình thành và nhân lên đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thanh, thiếu niên; giúp học sinh trau dồi kiến thức khoa học, rèn luyện tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

Em Phan Hữu Xuân Tùng, học sinh Trường THPT Đội Cấn chia sẻ: Tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm nay, em đã có thêm cơ hội được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kiến thức về khoa học kỹ thuật... góp phần giúp em và các bạn nâng cao kết quả quá trình học tập tại Trường.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tổ chức có hiệu quả Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh; qua đó, vừa tìm kiếm những ý tưởng khoa học mới lạ, có giá trị ứng dụng, vừa hun đúc và nhân lên nhiệt huyết nghiên cứu khoa học trong học sinh các cấp./.

Nguyễn Thị Hoàn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/san-choi-bo-ich-tri-tue-va-khoa-hoc-danh-cho-hoc-sinh-571636.html