Sân bay Vân Đồn làm thủ tục khách về từ châu Âu tại sân đỗ

Thay vì làm thủ tục nhập cảnh bên trong khu vực cảng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã làm thủ tục khách về từ châu Âu tại sân đỗ máy bay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết: Hôm nay, 16-3, sân bay Vân Đồn đã tiếp nhận ba chuyến bay với khoảng 160 công dân Việt Nam từ châu Âu về Việt Nam.

Đây là số khách nằm trong tổng số 180 khách từ châu Âu về Việt Nam trên bốn chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines tại hai sân bay quốc tế Vân Đồn và Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, lúc 5 giờ 20 phút Sân bay Vân Đồn tiếp nhận chuyến bay VN54 từ London (Anh), lúc 6 giờ 8 phút tiếp nhận chuyến bay VN18 từ Paris (Pháp) và lúc 6 giờ 22 phút tiếp nhận chuyến bay VN36 từ Frankfurt (Đức). Các chuyến bay này chở 158 người Việt Nam và một khách nước ngoài.

Phi hành đoàn được trang bị bảo hộ y tế đặc chủng ngay từ khi ở Việt Nam. Ảnh: VNA

Phi hành đoàn được trang bị bảo hộ y tế đặc chủng ngay từ khi ở Việt Nam. Ảnh: VNA

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết các lực lượng chức năng tại cảng đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận khách từ vùng dịch. Trong đó, thay vì khách phải vào làm thủ tục bên trong cảng thì ba chuyến bay này bố trí làm thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế, đo thân nhiệt, hải quan, kiểm tra an ninh ngay khu vực sân đỗ.

“Do có tính toán từ trường khi xây dựng nên việc thực hiện cách ly y tế thực hiện ngoài trời đảm bảo thông thoáng, dễ kiểm soát từng nhân viên làm nhiệm vụ. Đồng thời, cách ly khách từ vùng dịch không tiếp xúc với khu vực cảng, qua đó ngăn ngừa dịch bệnh lây lan” - lãnh đạo sân bay Vân Đồn nói.

Trong suốt hành trình, tổ bay phải mang bảo hộ y tế đặc chủng. Ảnh: VNA

Vị lãnh đạo sân bay Vân Đồn thông tin thêm, toàn bộ hành khách nói trên được vận chuyển trên ba chuyến bay thương mại loại lớn nhất hiện nay như Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350, trong khi mỗi chuyến chiếc máy bay loại này có thể vận chuyển khoảng 300 khách. Do lượng khách khá ít so với năng lực vận chuyển nên ba chuyến bay này khi hạ cánh, các lực lượng chức năng tại cảng được huy động chỉ mất hai tiếng để hoàn thành các thủ tục.

Khoang khách khá thưa người trên các chuyến bay từ châu Âu về Việt Nam. Ảnh: VNA

Sau đó, Lãnh đạo Sân bay Vân Đồn bàn giao các hành khách cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp xúc với hành khách được tập huấn công tác tiếp xúc với hành khách từ vùng dịch, được trang bị bảo hộ y tế, đeo khẩu trang. Sau khi hoàn thành tất các công đoạn, khách rời đi, toàn bộ khu vực làm thủ tục được phun khử trùng để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại châu Âu, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo tạm ngừng nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Anh và 26 nước châu Âu thuộc khối Schengen, hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày.

Phía hãng hàng không vận chuyển cho biết việc vận chuyển hành khách từ châu Âu về Việt Nam trong thời điểm này dựa trên cơ sở rà soát yêu cầu, nguyện vọng của hành khách và làm việc với các cơ quan chức năng.

Theo đó để tăng cường phòng dịch, toàn bộ phi hành đoàn trên các chuyến bay này đều được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay. Phi hành đoàn được trang bị bảo hộ y tế đặc chủng ngay từ khi ở Việt Nam, gồm quần áo bảo hộ, găng tay, kính chắn, khẩu trang, khăn y tế tẩm cồn và dung dịch sát khuẩn. Các máy bay sau khi hạ cánh cũng được khử trùng toàn bộ khu vực của phi hành đoàn, khoang hành khách và hầm hàng hóa.

PHONG ĐIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/san-bay-van-don-lam-thu-tuc-khach-ve-tu-chau-au-tai-san-do-897212.html