Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay chở công dân từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về

Ngày 22/4, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục đón 2 chuyến bay từ Hàn Quốc và Nhật Bản, chở công dân Việt Nam và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam.

Máy bay từ Narita (Nhật Bản) đưa 298 hành khách trở về hạ cách lúc 15h15', ngày 22/4.

Máy bay từ Narita (Nhật Bản) đưa 298 hành khách trở về hạ cách lúc 15h15', ngày 22/4.

Cụ thể, vào lúc 10h30’ chuyến bay mang số hiệu VN6419, xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) chở 12 chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Công ty Samsung Việt Nam đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Buổi chiều cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu VN311 xuất phát từ Narita (Nhật Bản) cũng đã hạ cánh chở 298 hành khách bao gồm các du học sinh, khách du lịch, lao động Việt Nam bị mắc kẹt tại Nhật Bản do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để đón các chuyến bay, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn áp dụng theo quy trình khép kín phía ngoài nhà ga. Cụ thể, máy bay hạ cánh, đỗ tại vị trí cách biệt, công tác kiểm tra, làm thủ tục nhập cảnh ngay tại sân đỗ, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên cũng như các hành khách khác.

Toàn bộ đội bay và hành khách, hành lý đi kèm được kiểm tra, giám sát y tế, khử trùng theo quy trình đặc biệt, tiến hành phân làn để kiểm tra kỹ lưỡng đối với từng hành khách và hành lý đi kèm, áp dụng quy tắc giữ khoảng cách tối thiểu 2m và được di chuyển về khu cách ly theo quy định.

Sau khi hoàn tất khâu đón khách, toàn bộ khu vực làm thủ tục, luồng di chuyển của hành khách và các thiết bị tại sân bay đều được phun xịt khử trùng, phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Hành khách làm thủ tục kiểm tra y tế và nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn.

Đây là 2 chuyến bay thứ 34, 35 đưa công dân Việt Nam và các chuyên gia quốc tế trở về Việt Nam từ vùng dịch. Công tác đón tiếp các chuyến bay đặc biệt này thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ ngày 10/2/2020, đến nay đã đưa hơn 5.300 người về Việt Nam thông qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Dự kiến, các chuyến bay thương mại tại Sân bay Vân Đồn sẽ được nối lại từ đầu tháng 5 tới. Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh cũng như các yêu cầu của Chính phủ về công tác phòng dịch, Sân bay Vân Đồn sẽ tiếp tục yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích hành khách đeo khẩu trang tại sân bay cũng như trên chuyến bay, đảm bảo khoảng cách an toàn tại các vị trí làm thủ tục… 100% đội ngũ nhân viên sẽ vẫn đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Dung dịch sát khuẩn được đặt tại các quầy dịch vụ, nhà vệ sinh; công tác khử trùng, khử khuẩn phòng, chống dịch sẽ được thực hiện liên tục tại các vị trí đón khách.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202004/san-bay-van-don-don-2-chuyen-bay-cho-cong-dan-tu-han-quoc-nhat-ban-tro-ve-2480133/