Sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng hành khách vì máy bay trật đường băng

Sân bay Tân Sơn Nhất đang kẹt cứng hành khách do 1 máy bay đáp xuống bị trật đường băng, hàng chục chuyến bay phải hoãn lại.

Một máy bay từ Phú Quốc (Kiên Giang) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn mưa lớn đã lao khỏi đường băng, trưa 14/6.

Máy bay trượt khỏi đường băng, lao vào bãi cỏ lúc 12h24. Máy bay chở nhiều khách. Các đơn vị của sân bay Tân Sơn Nhất đang triển khai công tác xử lý.

Hành khách đang chờ các chuyến bay. ảnh: Đông Hải

Hãng hàng không cho biết, sự cố "không gây thiệt hại", toàn bộ hành khách và tổ bay đều an toàn. Máy bay trượt ra ngoài mép đường băng do mưa rất lớn, gió to tại sân bay.

Hãng hàng không đã đưa toàn bộ hành khách xuống máy bay và đang phối hợp với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất tập trung giải phóng đường băng.

Các lối đi trong nhà ga chật cứng người. ảnh: Đông Hải

Máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng từ thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không. Trước đó, năm 2009 từng có máy bay gặp sự cố này tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hay tháng 7/2018, một tàu bay đã hạ cánh lệch vị trí tại Nội Bài.

Thời tiết tại TP HCM và Nam bộ hai ngày cuối tuần có giông lốc, mưa lớn 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Bánh máy bay ngập trong bùn. ảnh: E.Cường.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân là gió Tây nam đang hoạt động mạnh vì ảnh hưởng của Bão Nuri ở Đông bắc biển Đông; đồng thời tồn tại hội tụ gió ở cả tầng thấp và cao.

Hiện tại, hàng ngàn khách đang ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất và chưa biết bao sân bay mới mở đường băng trợ lại.

ĐÔNG HẢI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/san-bay-tan-son-nhat-ket-cung-hanh-khach-vi-may-bay-trat-duong-bang-20200614150834406.htm