Sân bay quốc tế ở Viêng Chăn có thể tiếp đón 2,3 triệu người mỗi năm

Sau khi nâng cấp, sân bay Wattay, sân bay quốc tế ở thủ đô Viêng Chăn của Lào, có thể tiếp đón 2,3 triệu lượt du khách nước ngoài/năm, tăng khoảng 9 lần công suất thiết kế ban đầu.

Tạp chí Nikkei Asian Review số ra ngày 10/8 đưa tin Công ty xây dựng Hazama Ando của Nhật Bản, phụ trách dự án mở rộng và nâng cấp sân bay quốc tế Wattay, ngày 9/8 đã chính thức bàn giao nhà ga này cho phía Lào.

Cũng trong ngày 9/8, nhà cung cấp dịch vụ hàng không Nhật Bản Jalux và Công ty kinh doanh bất động sản Toyota Tsusho đã đồng ý gia hạn thêm 10 năm quản lý sân bay quốc tế Wattay trong một liên doanh với các công ty của Lào.

Lào đang nỗ lực để trở thành một điểm đến du lịch và việc mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Wattay đóng vai trò rất quan trọng. Chính phủ Lào dự tính lượng khách đến Lào thông qua các chuyến bay quốc tế sẽ đạt khoảng 1,51 triệu người vào năm 2023.

Việc mở rộng lần này đã giúp nâng gấp đôi diện tích Nhà ga quốc tế của sân bay Wattay lên 25.000 m2. Trong khi đó, phần Nhà ga nội địa của sân bay cũng được xây dựng mới với một cấu trúc hai tầng có diện tích 7.000m2.

Theo Nikkei Asian Review, các dự án nâng cấp sân bay quốc tế Wattay lần này có trị giá 9,7 tỷ yen (87,4 triệu USD), trong đó 9 tỷ yen được Chính phủ Nhật Bản cho vay bằng đồng yen.

Phạm Kiên – Xuân Tú (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/san-bay-quoc-te-o-vieng-chan-co-the-tiep-don-2-3-trieu-nguoi-moi-nam/93111.html