Sân bay Phú Quốc hoạt động trở lại

Đảo ngọc hết mưa từ đêm hôm qua nên sân bay Phú Quốc đã hoạt động trở lại. Dự kiến có 100 lượt tàu bay hạ cánh trong ngày 10/8.

Sáng 10/8, đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) trời quang mây, gió tương đối mạnh. Mưa đã tạnh từ tối 9/8, nước ngập trên các tuyến đường đã rút gần hết xuống biển và sông Dương Đông.

"Triều cường đang rút, biển sóng to, gió lớn", anh Phạm Văn Sỹ, chủ resort ven biển ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông cho biết.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết sân bay đã hoạt động trở lại từ 20h30 ngày 9/8. Đêm qua, cảng hàng không này khai thác 2 chuyến bay quốc tế và 3 chuyến trong nước.

"Sáng nay thời tiết tốt, sân bay hoạt động bình thường. Theo lịch hôm nay sẽ có 100 lượt tàu bay hạ cánh", ông Đông chia sẻ.

Nước ngập sâu tại một số khách sạn, nhà nghỉ gần bãi biển Phú Quốc. Ảnh: Nhật Tân.

Nước ngập sâu tại một số khách sạn, nhà nghỉ gần bãi biển Phú Quốc. Ảnh: Nhật Tân.

Theo ông Trương Quốc Thanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Phú Quốc, trong những ngày ngập lụt vừa qua các ngành chức năng đã liên tục rà soát các cơ sở dịch vụ lưu trú để tránh tình trạng "chặt chém" khách thuê phòng. Vì vậy, chỉ có một trường hợp chủ nhà nghỉ nâng giá thuê phòng từ 250.000 lên 400.000 đồng khi thấy khách cần phòng ngủ qua đêm vì nhà bị ngập.

"Tôi đã buộc chủ nhà nghỉ trả cho khách phần tiền chênh lệch. Chủ nhà nghỉ đã biết sai nên đã trả lại hết tiền, khuyến mãi chỗ ở miễn phí luôn cho bà con", ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho biết thời tiết xấu những ngày qua đã ảnh hưởng việc đi chơi của du khách. Tuy nhiên, mùa này khách Tây ít, còn học sinh chuẩn bị đi học nên các em không còn ra Phú Quốc chơi nhiều.

"Tàu cao tốc vẫn chạy bình thường nhưng nếu không gấp thì mọi người không nên đi tàu cao tốc vào những ngày này vì gió mạnh, mưa nhiều nên vất vả", ông Thanh khuyến cáo.

Nhiều gia đình nước ngập sâu trong phòng ngủ nên gia chủ phải đi thuê nhà nghỉ để qua đêm. Ảnh: Nhật Tân.

Theo dự kiến, ngày 10/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn sẽ dẫn đầu đoàn công tác đến đảo ngọc Phú Quốc để chỉ đạo công tác chống ngập.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/san-bay-phu-quoc-hoat-dong-tro-lai-post976779.html