Sân bay ở châu Âu bị bỏ hoang suốt 25 năm

Sân bay Sukhumi Babushara ở vùng tự trị Abkhazia (Đông Âu) được xây dựng vào năm 1960. Đến đầu những năm 1990, cảng hàng không này đã hư hại nặng nề và bị bỏ hoang do chiến tranh.

Sân bay từ lâu đã không còn được sử dụng bởi nó không được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế công nhận.

Sân bay từ lâu đã không còn được sử dụng bởi nó không được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế công nhận.

Trong hình là chiếc máy bay Yak-40 được dùng để chở cựu Tổng thống Gruzia Eduard Shevardnadze đến vùng Abkhazia vào tháng 3/1993. Chiếc phi cơ này vẫn nằm trên đường băng của Sukhumi Babushara.

Các công trình bên trong sân bay đã bị hư hại nặng nề do sự tàn phá của những xung đột với Gruzia vào những năm 1990.

Những bậc thang bằng bê tông là một trong những bộ phận còn nguyên vẹn tại cảng hàng không này.

Đến tận năm 2003, số bom, mìn còn sót lại ở sân bay này mới được tổ chức HALO Trust gỡ bỏ hoàn toàn.

Người thường không thể tự ý bước vào sân bay Sukhumi Babushara nếu không có sự cho phép của các nhân viên quân sự tại đây.

Các nhà kho là những nơi cho thấy rõ sự xuống cấp trầm trọng và hư hại nặng nề nhất ở sân bay.

Những băng chuyền hành lý đã cũ kỹ, mục nát.

Năm 2006, chính quyền Abkhazia cho biết họ hy vọng sân bay Sukhumi Babushara sẽ sớm đi vào hoạt động trở lại.

Nhưng từ đó đến nay, công trình này vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào.

Minh Đức
Ảnh: Roman Robroek

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-bay-o-chau-au-bi-bo-hoang-suot-25-nam-post1013054.html