Sân bay náo loạn vì máy bay không người lái ở Singapore

Một máy bay không người lái hoạt động trái phép trong vùng lân cận sân bay Changi của Singapore đã khiến 37 chuyến bay bị chậm trễ so với lịch trình và một đường băng phải đóng cửa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Straits Times, Cơ quan hàng không dân dụng Singapore (CAAS) cho biết, hoạt động của đường băng bị ảnh hưởng đã bị đình chỉ trong khoảng thời gian từ 23h00 tối 18/6 đến 9h00 sáng ngày 19/6. Trong thời gian này, sân bay Changi tiếp tục hoạt động với một đường băng.

Ngoài việc các chuyến bay khởi hành và đến theo lịch trình bị chậm trễ, một chuyến bay đến Changi cũng đã được chuyển hướng đến Kuala Lumpur, Malaysia.

Cơ quan hàng không dân dụng Singapore, Tập đoàn Sân bay Changi, Lực lượng Vũ trang Singapore và Lực lượng Cảnh sát Singapore đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm và xác định máy bay không người lái đã gây ra sự cố trên. Việc điều tra vẫn đang được tiến hành.

CAAS khẳng định giới chức Singapore sẽ xem xét nghiêm túc những sai phạm của các máy bay không người lái có thể đe dọa đến hàng không hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân của người khác đồng thời có những biện pháp nghiêm khắc để xử lý những người vi phạm quy định.

Theo quy định của luật pháp Singapore, một người bị buộc tội về hành vi điều khiển máy bay không người lái đe dọa đến hàng không hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân của người khác có thể phải đối mặt với án tù lên tới 1 năm hoặc phạt tiền lên tới 20.000 USD hoặc cả hai.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/san-bay-nao-loan-vi-may-bay-khong-nguoi-lai-o-singapore-457877.html