Sân bay đìu hiu mùa COVID-19

Đầu hè, trái ngược cảnh chen lấn, xếp hàng làm thủ tục lên máy bay như những năm trước, năm nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, lưu lượng người đến sân bay giảm mạnh.

Khu vực soi chiếu an ninh đi nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), những ngày qua chỉ có lác đác vài khách thay vì cảnh hàng nghìn người xếp hàng đợi tới lượt, thậm chí có khách chậm cả chuyến bay khi qua "ải" này.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) về số lượng chuyến bay và hành khách đi nội địa qua sân bay trong những ngày qua, ngày 14/5, sân bay phục vụ 102 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, với 8.726 lượt khách. Ngày 15/5 chỉ còn 70 lượt chuyến với 6.945 lượt khách; ngày 16/5 có 110 lượt chuyến với 10.500 lượt khách. Ngày 17/5 dự kiến có 107 lượt chuyến bay với 9.007 lượt khách.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 13/5 có 144 lượt chuyến bay với 18.367 lượt khách; ngày 14/5 có 147 lượt chuyến với 18.051 lượt khách. Ngày 15/5 có 134 lượt chuyến với 17.719 lượt khách; ngày 16/5 có 153 lượt chuyến với 19.650 lượt khách.

Dưới đây là hình ảnh ghi lại ngày 17/5 tại 3 sân bay lớn gồm: Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Quầy làm thủ tục lên máy bay đang mở, nhưng không có khách.

Quầy làm thủ tục lên máy bay đang mở, nhưng không có khách.

Lượng khách giảm nghiêm trọng khi dịch COVID-19 tái bùng phát, thay vì cảnh xếp hàng dài tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Những quầy làm thủ tục tại Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có nhân viên, lác đác khách làm thủ tục

Những hình ảnh hiếm thấy tại sân bay Tân Sơn Nhất dù nay đã bước vào cao điểm du lịch hè.

Số lượng khách ít ỏi trong khu vực cách ly đợi tới giờ lên máy bay của sân bay Tân Sơn Nhất.

Mỗi chuyến bay cũng chỉ có vài khách. Ảnh chụp sân bay Nội Bài. Thậm chí, sảnh E sân bay này đã phải tạm dừng hoạt động do số lượng khách quá ít.

Không còn cảnh xếp hàng tại khu vực soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài.

Khu vực cách ly đợi lên máy bay vắng bóng khách.

Khu vực đón khách sảnh nhà ga nội địa và bãi đỗ xe cũng chỉ còn lác đác vài xe ô tô

Quầy làm thủ tục lên máy bay của sân bay Phú Quốc ngày 17/5, hình ảnh dễ thấy tại các sân bay khác.

Khu vực soi chiếu an ninh, hàng rào được tạo để khách xếp hàng được nhiều, nhưng giờ không bóng người.

Không có khách để phải vất vả kiểm tra an ninh, nhân viên cũng chỉ biết đứng nói chuyện cho hết thời gian.

Bên trong khu cách ly đợi lên máy bay của sân bay Phú Quốc.

Những hàng ghế đã vắng bóng người

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/san-bay-diu-hiu-mua-covid-19-post1337395.tpo