Sân bay Chu Lai đóng cửa trước giờ bão vào

8 giờ 20 ngày 11-10, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) phát thông báo đóng cửa đến 15 giờ cùng ngày và yêu cầu hành khách đợi thông báo tiếp theo.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (TTKTTVQG), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6, vị trí tâm bão nằm ở vùng biển gần bờ các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Ghi nhận của PV, tại khu vực huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã có mưa lớn và gió giật mạnh.

8 giờ 20, sân bay Chu Lai phát thông báo đóng cửa đến 15 giờ cùng ngày và đợi thông báo tiếp theo. Một nhân viên của một hãng hàng không tại sân bay cho hay: “Hiện tại, do ảnh hưởng của bão nên tất cả các chuyến bay đến sân bay Chu Lai đều đã hủy. Các hành khách có thể đợi chuyến bay kế tiếp vào chiều nay hoặc ngày mai. Tuy nhiên, không thể lường trước được tình huống nào”.

Hành khách được yêu cầu quay lại quầy thủ tục để hoàn vé, đổi vé hoặc hủy vé.

Hành khách được yêu cầu quay lại quầy thủ tục để hoàn vé, đổi vé hoặc hủy vé.

Hàng trăm hành khách đang chờ lên máy bay được yêu cầu quay trở lại khu vực làm thủ tục để hoàn vé, đổi vé hoặc hủy vé.

Các nhân viên sân bay bắt đầu tiến hành các bước đóng cửa sân bay, dùng những tấm chắn cửa để chống đỡ cho hệ thống cửa kính. Hành khách được yêu cầu rời khỏi sân bay ngay lập tức và tìm nơi trú ẩn an toàn trước 11 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh tại sân bay Chu Lai trước giờ bão vào:

Nhân viên hãng bay hướng dẫn hành khách làm thủ tục sau khi có thông báo chuyến bay bị hủy.

Hàng trăm hành khách chờ làm thủ tục hoàn vé, đổi vé hoặc hủy vé tại sân bay.

Nhân viên sân bay che chắn các cửa kính ở sân bay trước giờ bão vào.

H.ĐĂNG - H.GIANG - N.YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/san-bay-chu-lai-dong-cua-truoc-gio-bao-vao-943243.html