Sân bay Cần Thơ đón 342 hành khách cuối cùng về từ vùng dịch Hàn Quốc

Chiều 3/3, 2 chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Cần Thơ, mang theo 342 hành khách. Một số hành khách được cách ly ngay sau khi xuống máy bay.

 2 chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào lúc 14h20 và 16h05 chiều 3/3, với tổng số 342 hành khách. Trong đó, có 94 người trở về từ vùng dịch được bố trí cách ly riêng ngay sau máy bay hạ cánh. Các hành khách còn lại tập trung ra khu vực ga đến quốc tế kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục trước khi được đưa ra xe về nơi cách ly 14 ngày.

2 chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào lúc 14h20 và 16h05 chiều 3/3, với tổng số 342 hành khách. Trong đó, có 94 người trở về từ vùng dịch được bố trí cách ly riêng ngay sau máy bay hạ cánh. Các hành khách còn lại tập trung ra khu vực ga đến quốc tế kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục trước khi được đưa ra xe về nơi cách ly 14 ngày.

Chuyến bay hạ cánh lúc 16h05 cũng là chuyến bay cuối cùng sân bay Cần Thơ tiếp nhận người trở về từ Hàn Quốc. Những hành khách về từ vùng dịch vẫn khá thoải mái trò truyện với nhau.

Ngày 4/3, sân bay này không tiếp nhận thêm chuyến bay nào. Đến ngày 5/3, tất cả các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam bị hủy hoàn toàn.

Đến hết ngày 3/3 có hơn 1.300 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam thông qua sân bay Cần Thơ. Tất cả các hành khách này được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp ngành chức năng, chính quyền địa phương bố trí cách ly tại các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng...

342 hành khách từ Hàn Quốc về chiều nay được bố trí cách ly tại tỉnh Sóc Trăng.

Khu vực chờ sau khi mọi người kiểm tra sức khỏe xong, sau đó được nhân viên hậu cần sân bay hướng dẫn lên xe về khu vực cách ly. Tất cả nhân viên sân bay tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về đều có trang phục bảo hộ riêng.

Bà Phượng trở về từ vùng dịch sau khi ra khu vực xe chờ của sân bay đã liên hệ một người quen, mượn điện thoại liên lạc với gia đình. Bà nói mấy ngày qua điện thoại bà rất khó kết nối với người thân, mọi người đang lo lắng cho tình trạng của bà. "Tôi hiện tại ổn. Mong muốn sau những ngày cách ly sẽ mau chóng về với gia đình", bà Phượng chia sẻ.

Những hành khách từ Hàn Quốc được hướng dẫn ra khu vực chờ của sân bay. Tại đây, nhiều xe chuyên dụng của Bộ Chỉ hủy quân sự tỉnh Sóc Trăng đưa họ về nơi cách ly.

3 ngày qua, sân bay Cần Thơ huy động khá đông nhân viên tham gia việc hỗ trợ hành khách trở về từ vùng dịch. Họ hướng dẫn hành khách, vận chuyển hành lý, hỗ trợ thông tin...

Ông Sáu, quê quán quận Ô Môn, TP Cần Thơ, vừa trở về từ Hàn Quốc. Sau khi lên xe về nơi cách ly, tâm trạng ông khá thoải mái. Nhiều lần ông cười với mọi người và những nhân viên sân bay đã nhiệt tình hỗ trợ, chăm sóc ông.

Anh Trịnh Tuấn Minh, nhân viên kỹ thuật của sân bay đã 3 ngày qua trực hỗ trợ hành khách từ Hàn Quốc về. Ngoài công tác kỹ thuật, anh còn đảm nhiệm việc khuân hành lý giúp mọi người. Anh Minh vẫy tay chào một Việt kiều sau khi người này vẫy tay chào anh.

Du học sinh trở về từ Hàn Quốc: 'Đến Cần Thơ, em thấy an toàn' Chiều 2/3, sân bay Cần Thơ đón 452 người từ Hàn Quốc về Việt Nam. Những người này được cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 9 ở Sóc Trăng để theo dõi sức khỏe.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-bay-can-tho-don-342-hanh-khach-cuoi-cung-ve-tu-vung-dich-han-quoc-post1054620.html