Sân bay Cần Thơ đón 339 công dân trở về từ Ấn Độ

Sáng 20/5, chuyến bay mang số hiệu VN 0088 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cất cánh từ New Delhi (Ấn Độ) chở 339 công dân Việt Nam và người nước ngoài đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Sau khi thực hiện việc kiểm tra, khai báo y tế, 170 công dân được đưa đến khu cách ly tập trung tại tỉnh Trà Vinh, 156 công dân đến tỉnh Tiền Giang và 13 công dân cách ly tại Cần Thơ.

Phần lớn công dân về nước là tăng ni đang học tập, tu hành, khách hành hương, sinh viên, kỹ sư đang học tập, người đi du lịch, lao động hết hạn thị thực bị mắc kẹt tại Ấn Độ.

Các công dân đáp xuống sân bay Cần Thơ.

Các công dân đáp xuống sân bay Cần Thơ.

Theo Đại tá Phan Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9, 339 công dân về nước đợt này, có 6 trẻ em dưới 10 tuổi và 4 công dân người nước ngoài.

Quân khu 9 đã bố trí ôtô chở người và hành lý đến các khu cách ly tập trung. Tính đến ngày 20/5, Quân khu 9 đã tiếp nhận 6.114 công dân. Trong đó, 5.225 người đã hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly và trở về gia đình.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/san-bay-can-tho-don-339-cong-dan-tro-ve-tu-an-do-595682/