Sân bay Cần Thơ đón 240 công dân Việt Nam từ Singapore trở về

Trưa 27/7, Sở Y tế Cần Thơ phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và Quân khu 9 tổ chức đón 240 hành khách là công dân Việt Nam từ Singapore trở về.

Sân bay Cần Thơ đón 240 công dân Việt Nam từ Singapore trở về

Chuyến bay đáp xuống Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ lúc 12 giờ 55 phút. Sau khi máy bay đáp xuống, các công dân được giám sát thân nhiệt, kiểm tra y tế, làm thủ tục nhập cảnh và được Bộ tư lệnh Quân khu 9 bố trí ô tô đưa về khu cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang.

Hành khách di chuyển ra khu vực chờ.

Mọi công tác, chuẩn bị đón tiếp đều thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và cả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. 240 hành khách này đều là công dân Việt Nam đến Singapore làm việc, học tập, thăm gia đình, người thân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế tại sân bay lực lượng chức năng hướng dẫn họ di chuyển lên xe chuyên dụng để về khu cách ly.

Hành khách được tập trung tại khu vực riêng biệt.

Cũng trong hôm nay (27/7), Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tổ chức đón 506 người về từ Đà Nẵng, các hành khách được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển hành lý của hành khách lên xe.

Đồng thời, Sở Y Tế TP Cần Thơ chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố báo cáo hàng ngày các trường hợp đến từ Đà Nẵng về Trung tâm dữ liệu Sở Y tế để triển khai đến các quận, huyện thực hiện quản lý, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày (không phải cách ly).

Hành khách di chuyển lên xe chuyên dụng của Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa đi cách ly.

Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ đã thực hiện giám sát thân nhiệt, khai báo y tế hơn 26.000 lượt khách trên các chuyến bay quốc tế và hơn 158.000 lượt khách trên các chuyến bay nội địa.

Lực lượng chức năng kiểm tra thông tin và số lượng hành khách trên xe.

Thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, dự kiến từ nay đến ngày 31/7 sẽ có 18 chuyến bay trờ về từ Đà Nẵng. Hiện vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các chuyến bay từ Đà Nẵng trở về. Để tránh lây nhiễm chéo khi có trường hợp dịch bệnh xảy ra, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đã tổ chức phân luồng, lối đi chuyên biệt và phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tất cả hành khách từ Đà Nẵng trở về.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/san-bay-can-tho-don-240-cong-dan-viet-nam-tu-singapore-tro-ve-1595849809733.html