Samsung xuất khẩu chiến đấu cơ KAI T-50 sang tận Iraq

Iraq vừa nhận những chiến đấu cơ huấn luyện KAI T-50 cuối cùngvào biên chế. Loại máy bay này được Samsung Hàn Quốc thiết kế động cơ, Korean Aerospace Industries sản xuất.

Hai chiếc chiến cơ huấn luyện KAI T-50 Đại Bàng Vàng cuối cùng của Hàn Quốc đã được nhập biên Không quân Iraq hôm cuối tuần vừa rồi. Nguồn ảnh: Livejournal.

Đây là hai chiếc KAI T-50 cuối cùng trong số 24 chiếc máy bay huấn luyện cùng loại được Iraq đặt mua của Hàn Quốc từ năm 2013. Tổng giá trị hợp đồng của hai nước liên quan tới chiếc chiến đấu cơ này lên tới 1,1 tỷ USD. Nguồn ảnh: Livejournal.

Trong đó, ngoài giá bán máy bay, phía Hàn Quốc còn hỗ trợ cho Iraq chi phí huấn luyện phi công, chi phí phụ tùng thay thế trong thời gian sử dụng và cơ sở vật chất để bảo dưỡng, bảo quản máy bay. Nguồn ảnh: Livejournal.

Phía Hàn Quốc tính toán, vòng đời sử dụng của các chiến cơ huấn luyện này vào khoảng 25 năm và trong suốt thời gian đó, tổng cộng Iraq sẽ tốn 2 tỷ USD (bao gồm cả giá thành máy bay) để mua và vận hành loại chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Livejournal.

KAI T-50 Đại Bàng Vàng của Hàn Quốc là loại máy bay huấn luyện dành cho phi công lái tiêm kích một động cơ. Phiên bản mà Iraq lựa chọn không những có thể được sử dụng làm nhiệm vụ huấn luyện phi công tiêm kích F-16 mà còn có thể sử dụng như một máy bay tiêm kích hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Livejournal.

Được cất cánh lần đầu tiên từ năm 2005, máy bay KAI T-50 Đại Bàng Vàng của Hàn Quốc được Korean Aerospace Industries sản xuất, Samsung tham gia thiết kế động cơ và hệ thống radar của máy bay dựa trên chuyển giao của Lockheed Martin. Nguồn ảnh: Livejournal.

Có giá từ 15 triệu tới tối đa 30 triệu USD tùy từng phiên bản, KAI T-50 của Hàn Quốc về cơ bản là loại máy bay huấn luyện rẻ tiền, hiệu quả có tốc độ tối đa lên tới Mach 1,3; tầm bay 1800 km, trần bay tối đa 15 km. Nguồn ảnh: Livejournal.

Loại máy bay này có khả năng mang theo tối đa 3,7 tấn vũ khí dưới 7 giá treo. Các loại vũ khí mà KAI T-50 có thể mang theo bao gồm các loại pháo phản lực phóng loạt, tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và bom có điều khiển. Nguồn ảnh: Livejournal.

Do có giá và chi phí vận hành khá rẻ, lại có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, KAI T-50 hiện được lựa chọn bởi rất nhiều lực lượng không quân quy mô nhỏ, trong đó bao gồm Thái Lan, Philippines hay Indonesia. Nguồn ảnh: Livejournal.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến cơ KAI T-50 của Hàn Quốc cất cánh.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/samsung-xuat-khau-chien-dau-co-kai-t-50-sang-tan-iraq-1311459.html