Samsung ghi dấu 10 năm không ngừng lớn mạnh tại Việt Nam

Ngày 20/4, Samsung Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Samsung Electronics Việt Nam, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển và đầu tư quy mô lớn của Samsung tại Việt Nam. Tham dự Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các lãnh đạo cấp cao đại diện các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và ông Koh Dong Jin, Tổng giám đốc Điều hành Samsung tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và ông Koh Dong Jin, Tổng giám đốc Điều hành Samsung tại buổi lễ

Kể từ năm 2008, ngày bắt đầu đầu tư 670 triệu USD cho nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh, đến nay, sau 10 năm, Samsung đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư đã tăng gấp gần 26 lần lên tới trên 17,3 tỷ USD. Hiện Samsung tại Việt Nam có 8 nhà máy và 1 trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D). Trong đó, SEV (Bắc Ninh) và SEVT (Thái Nguyên) là 2 nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất của Samsung trên toàn cầu, SEHC (TP HCM) là nhà máy điện tử gia dụng lớn nhất tại Đông Nam Á và SVMC là Trung tâm R&D lớn nhất của Samsung tại Đông Nam Á.

Trong vòng 10 năm, số lượng nhân lực của Samsung cũng tăng vọt. Năm 2008, số lượng nhân lực Samsung chỉ vỏn vẹn 589 người. Đến nay, chỉ tính riêng hai nhà máy tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã là 110.000 người, tính tổng cộng tất cả các nhà máy của Samsung tại Việt Nam là 170.000 người.

Ấn tượng nhất trong năm 2017 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức hơn 200 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam cũng lần đầu đạt bước đột phá với hơn 54 tỷ USD, đóng góp hơn 25% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: “Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc trong đó có Tập đoàn Samsung nói riêng trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúc Samsung Electronics Việt Nam tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh cũng như của Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam chúc mừng 10 năm phát triển vượt kì tích của Tập đoàn Samsung

Ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bày tỏ tại lễ kỉ niệm: “Năm 2017, tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh đứng đầu quốc gia (19,12%), quy mô kinh tế đứng thứ 4, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 12,2%, giá trị xuất khẩu chiếm 14,9% cả nước, đứng thứ 2 chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, đứng thứ 10 về thu ngân sách. Góp phần tạo nên những thành tựu của Bắc Ninh có vai trò đặc biệt của Samsung (năm 2017, chiếm 72% giá trị sản xuất công nghiệp, 91% giá trị xuất khẩu, 18% thu ngân sách nội địa của tỉnh)”.

Đáp lại lòng yêu mến, sự ủng hộ của Chính phủ và người dân Việt Nam, ông Koh Dong Jin, Tổng Giám đốc và là người đứng đầu ngành hàng CNTT và Truyền thông di động của Công ty Điện tử Samsung cho biết: "Tôi rất hi vọng rằng Samsung Việt Nam sẽ có thể đáp ứng tốt các nhu cầu trong kỷ nguyên IoT với nhiều sản phẩm công nghệ cao bao gồm điện thoại thông minh, và các công nghệ sản xuất hàng đầu của tương lai, từ đó thiết lập vai trò quan trọng của mình trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Chặng đường 10 năm qua của Samsung với những thành quả vượt kỳ tích, Samsung một lần nữa khẳng định quyết tâm gặt hái nhiều thành tích đột phá trong tương lai, cam kết mạnh mẽ về đầu tư lâu dài và phát triển đồng thịnh vượng cùng Việt Nam.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/kinh-te/samsung-ghi-dau-10-nam-khong-ngung-lon-manh-tai-viet-nam-77792.html