Samsung đầu tư 161 tỷ USD giúp vực dậy kinh tế Hàn Quốc

Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư 180 nghìn tỉ won, tương đương 161 tỉ USD, để tăng cường khả năng sản xuất chip nhớ và nhiều sản phẩm khác quan trọng cho tăng trưởng doanh nghiệp trong tương lai.

Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, động thái của Samsung còn hỗ trợ cho nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang đi chậm lại của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Số tiền trên sẽ thúc đẩy nghiên cứu và chi tiêu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), thế hệ mạng không dây thứ 5 (5G), dược phẩm sinh học, màn hình, chất bán dẫn và nhiều chương trình khác trong ba năm tới, theo Samsung Electronics, công ty ăn nên làm ra nhất của tập đoàn Samsung. Gần 3/4 số vốn sẽ được đầu tư tại Hàn Quốc.

Samsung ra thông báo về kế hoạch đầu tư sau khi giám đốc điều hành thực tế của hãng là ông Jay Y. Lee, Phó chủ tịch Samsung Electronics, gặp gỡ Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon tại một nhà máy sản xuất chip ở phía nam Seoul. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận kỷ lục năm ngoái, và tiếp tục thúc đẩy mảng chất bán dẫn toàn cầu, dẫn đầu thế giới về doanh số điện thoại và cung ứng màn hình cho iPhone X của Apple.

“Samsung bây giờ đang bơi trong tiền mặt. Cũng có một khía cạnh chính trị cho kế hoạch, là vì chính phủ đang kêu gọi tạo thêm việc làm và tăng đầu tư trong nước”, nhà phân tích Kwon Sung-ryul thuộc DB Financial Investment ở Seoul cho hay.

Khoản đầu tư này có lợi cho Tổng thống Moon, người có tỷ lệ đồng thuận của công chúng giảm dần. Tiêu thụ chậm lại, thất nghiệp tăng và đầu tư nguội đi kể từ khi ông Moon lên ghế tổng thống vào năm ngoái. Samsung cho hay họ có thể tuyển thêm 40.000 người, trong khi số tiền đầu tư có thể giúp tạo 700.000 việc làm trong nước.

Samsung nổi tiếng với việc tiếp tục mạnh tay đầu tư ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh chuẩn bị chùn bước. Đây là chiến lược giúp hãng trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới sau khi tồn tại qua nhiều cuộc khủng hoảng. Năm nay, Samsung hoàn tất xây dựng nhà máy smartphone lớn nhất thế giới ở Ấn Độ, ngay cả khi thị phần ở Trung Quốc của hãng đang giảm đi.

Phó chủ tịch Lee gặp Tổng thống Moon trong dịp khai trương nhà máy ở Ấn Độ đầu năm nay. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Lee với lãnh đạo quốc gia từ khi được thả hồi tháng 2. Ông Lee từng bị giam giữ một năm tại nhà tù phía nam Seoul sau khi bị bắt vì tội hối lộ bạn thân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ông Lee, người lãnh đạo doanh nghiệp từ khi cha mình bệnh vào năm 2014, phủ nhận hành vi sai phạm và kháng án.

Theo Báo Thanh Niên

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/samsung-dau-tu-161-ty-usd-giup-vuc-day-kinh-te-han-quoc-3463783.html