Samsung bị tố dùng ảnh chụp từ máy DSLR để quảng cáo 'quá đà' cho camera Galaxy A8

Sau Huawei, Samsung là cái tên mới nhất bị nghi ngờ dùng ảnh chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp để minh họa cho khả năng chụp ảnh trên điện thoại của hãng.

Hiện tại khả năng chụp ảnh trên một số điện thoại thông minh cao cấp có khả năng cạnh tranh với các máy ảnh DSLR, do đó các công ty thường nhập nhèm sử dụng ảnh của máy ảnh chuyên nghiệp để quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Vấn đề là khi so sánh, các ảnh trên điện thoại vẫn còn thua xa chất lượng ảnh của DSLR, vì vậy việc gian lận theo cách này được coi là thiếu công bằng. Trong một phát hiện mới nhất, Samsung đang bị tố sử dụng ảnh của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để quảng cáo cho điện thoại mới ra mắt.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Dunja Djudjic nói rằng cô phát hiện Samsung Malaysia đã sử dụng một trong những bức ảnh của mình để quảng cáo cho khả năng chụp ảnh chân dung của Galaxy A8 , một chiếc điện thoại tầm trung mới ra mắt trong mùa hè vừa qua.

Djudjic suy đoán rằng Samsung đã mua lại hình ảnh của mình thông qua trang EyeEm, vì vậy vấn đề tiền bạc được giải quyết sòng phẳng. Nhưng Djudjic nói rằng bức ảnh không được chụp bởi Galaxy A8 mà được chụp bằng một chiếc DSLR mà cô sở hữu.

Samsung không khẳng định bức ảnh trên được chụp bởi điện thoại của mình nhưng việc hãng sử dụng làm hình minh họa chắc chắn sẽ khiến nhiều người lầm tưởng.

Trước đó Samsung Brazil cũng bị phát hiện làm điều tương tự hồi tháng 8 và Huawei cũng từng bị chỉ trích vì sử dụng cách thức này để quảng cáo.

Sử dụng hình ảnh minh họa là thực tế phổ biến trong quảng cáo, nhưng khi nói đến quảng cáo khả năng chụp ảnh của một chiếc điện thoại, điều này được coi là hành vi lừa đảo.

Điện thoại của Samsung vẫn được đánh giá là có khả năng chụp một số bức ảnh rất tốt. Do đó, việc quảng cáo quá mức như vậy là điều mà hãng không nên làm.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/samsung-bi-to-dung-anh-chup-tu-may-dslr-de-quang-cao-qua-da-cho-camera-galaxy-a8-a413567.html