Sắm Tết siêu nhanh tại khu chợ ẩm thực Hàng Bè

Hà Nội 36 phố phường với hàng trăm khu chợ lớn nhỏ nhộn nhịp tấp nập vào những ngày giáp Tết. Thế nhưng với những người dân sinh sống tại khu phố cổ thì chợ Hàng Bè vẫn là địa chỉ quen thuộc để sắm sửa thực phẩm cho những ngày cuối năm.

Phố Hàng Bè xưa kia là một phần của đê sông Hồng cũ, thuộc thôn Nam Hoa, tổng Hữu Túc. Sau đó thôn Nam Hoa đổi tên thành Nam Phố và tổng Hữu Túc cũng đổi tên là tổng Đông Thọ. Khi dòng chảy còn ở sát chân đê, các bè gỗ nứa lá song mây, những vật liệu làm nhà từ miền ngược trở về áp vào đây bán. Do đó khúc đê này có tên là Hàng Bè, chợ trên đê là chợ Hàng Bè. Khi cát bồi đưa sông dần ra xa, đê trở thành phố và chợ Hàng Bè nằm gọn trong phố cổ.

Chợ Hàng Bè ngày nay chỉ dài có vài trăm mét, chạy dọc các con phố từ Gia Ngư, Hàng Bè và ngõ Trung Yên, trong khu phố cổ Hà Nội nhưng lại nổi tiếng bởi tập hợp đầy đủ các cửa hàng bán thực phẩm và đồ ăn chế biến sẵn. Chỉ với 30 phút đi chợ, là gia đình nào cũng có đủ mâm cơm truyền thống để dâng lên bàn thờ gia tiên thời khắc giao thừa.

Cùng ngắm những món ăn đã làm nên thương hiệu của khu chợ ẩm thực lâu đời nhất Hà Nội, để lên danh sách cho mâm cơm ngày Tết của nhà mình nào:

Vũ Mừng

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/sam-tet-sieu-nhanh-tai-khu-cho-am-thuc-hang-be-4060238-c.html