Sầm Sơn (Thanh Hóa): Hoàn thành việc chi trả đợt 1 từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ

n thời điểm này, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã hoàn thành việc chi trả tiền đợt 1 tới hơn 10.966 đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ông Vũ Đình Thịnh - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Sầm Sơn trao đổi với phóng viên.

Ông Vũ Đình Thịnh - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Sầm Sơn trao đổi với phóng viên.

Gia đình ông Trần Văn Sâm, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, sống chủ yếu dựa vào nghề đi biển, trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ. Gia đình thuộc đối tượng người có công, các con đang đi học. Khi dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như nguồn thu nhập của gia đình. Với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng và nhận một lần với thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, ông Sâm cho biết: Tôi là trụ cột gia đình, chủ yếu dựa vào nghề đi biển thu nhập hàng tháng chẳng đáng là bao, từ đầu năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát, tôi phải nghỉ làm, vốn đã khó khăn nay càng nặng gánh hơn, cũng may là Việt Nam phòng, chống dịch tốt, nay lại được nhận tiền hỗ trợ lúc khó khăn, bản thân tôi thấy cảm động lắm.

Với 2 nhân khẩu, gia đình bà Lê Thị An, đối tượng hộ nghèo cũng thường trú tại phường Quảng Vinh đã nhận đủ số tiền hỗ trợ là 1.500.000đ, cho thời gian 3 tháng, bà An phấn khởi nói: Khi nhận được số tiền hỗ trợ này, tôi rất vui mừng vì mấy tháng qua do dịch Covid nên công việc bị gián đoạn, không có thu nhập. Từ số tiền này, tôi sẽ mua thêm gà, vịt, ngan để thả nuôi nhằm tăng thêm nguồn thu cho gia đình và nuôi con học hành.

Theo báo cáo, tổng số đối tượng được hỗ trợ: 10.966 đối tượng, kinh phí chi trả hơn: 12 tỷ đồng, trong đó: Người có công với cách mạng, số đối tượng: 1624, kinh phí: 2.435.000.000 đồng. Đối tượng bảo trợ xã hội, số đối tượng: 4.166, kinh phí: 6.234.500.000 đồng. Hộ nghèo, số đối tượng: 1.509 khẩu, kinh phí: 1.131.000.000 đồng. Hộ cận nghèo, số đối tượng: 3.667 khẩu, kinh phí: 2.749.750.000 đồng.

Để thực hiện đúng quy định, các ngành, các địa phương ở thành phố Sầm Sơn đã chủ động tiến hành công tác rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được nêu trong Nghị quyết và thông báo tới từng người dân nhận hỗ trợ. Tất cả các khâu đều đảm bảo sự minh bạch, khẩn trương, kịp thời và đúng đối tượng, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tính đến thời điểm này, thành phố Sầm Sơn cơ bản đã hoàn thành việc chi trả cho các nhóm đối tượng theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Vũ Đình Thịnh - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Sau khi tiếp thu sự chỉ đạo của cấp trên về hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19, UBND thành phố Sầm Sơn đã nhanh chóng lập Hội đồng rà soát, lập danh sách các hộ thuộc nhóm đối tượng để tiến hành chi trả tiền hỗ trợ. Hiện tại, trên địa bàn thành phố đã cấp phát xong đợt 1, kịp thời cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đã đề ra và tiến hành khẩn trương chi trả đợt 2.

Thành phố Sầm Sơn vốn có thế mạnh phát triển ngành Du lịch, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, để kích cầu, ngành Văn hóa đã có những phương án như: Tổ chức Giải đua xe đạp thành phố Sầm Sơn mở rộng năm 2020, tranh Cúp “Tình anh em - Brotherhood” với chủ đề “Hành trình cùng thành phố biển xứ Thanh”, hay tổ chức chương trình nghệ thuật vào các tối thứ 7 hàng tuần trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 tại thành phố Sầm Sơn. Lễ hội Carnival đường phố, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp.

Bà Đàm Thị Thái - Trưởng phòng Văn hóa thông tin chia sẻ: Chương trình nghệ thuật vào các tối thứ 7 hàng tuần trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 hoặc các chương trình khác tại thành phố Sầm Sơn là một trong những nội dung trong chương trình kích cầu du lịch Sầm Sơn, nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện. Thu hút khách du lịch trong cả nước đến với Sầm Sơn để kích cầu các hoạt động du lịch dịch vụ của thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí chi trả ở các xã, phường trên địa bàn thành phố diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Người dân đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi vì nhận được gói hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn do dịch bệnh. Qua đó, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và bắt tay phát triển kinh tế.

Hiện, thành phố cũng đang tiếp tục rà soát danh sách người lao động tự do, hộ kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để lập kế hoạch tổ chức chi trả trong đợt tiếp theo.

Tiến Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/sam-son-thanh-hoa-hoan-thanh-viec-chi-tra-dot-1-tu-goi-an-sinh-62000-ty-dong-cua-chinh-phu-284791.html