Sầm Sơn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Ngày 1-9, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (2-9-1947 - 2-9-2017), tiền thân của Đảng bộ TP Sầm Sơn.

BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trao tặng Đảng bộ TP Sầm Sơn bức trướng cùng dòng chữ gửi gắm kỳ vọng lớn.

BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trao tặng Đảng bộ TP Sầm Sơn bức trướng cùng dòng chữ gửi gắm kỳ vọng lớn.

NDĐT - Ngày 1-9, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (2-9-1947 - 2-9-2017), tiền thân của Đảng bộ TP Sầm Sơn.

Sau khi lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, trước yêu cầu của thực tiễn và sứ mệnh lịch sử, ngày 2-9-1947, Chi bộ Đảng đầu tiên ở Sầm Sơn (lấy tên là Chi bộ Cố Gắng) được thành lập tại thôn Cá Lập, xã Quảng Tiến (nay là phố Trung Chính, phường Quảng Cư).

Cũng từ đây, các tổ chức cơ sở đảng ở khu vực Sầm Sơn phát triển nhanh, tiến tới thành lập Đảng bộ TP Sầm Sơn, khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, cùng Đảng bộ, quân, dân tỉnh Thanh Hóa và cả nước củng cố vững chắc nhà nước non trẻ, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với sáu đảng viên trong buổi đầu thành lập, trải qua quá trình trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Đảng bộ Sầm Sơn hiện có hơn 5.000 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi toàn diện, nhất là khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của du lịch biển. Từ năm 2010 đến nay, Sầm Sơn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 17%, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Kinh tế du lịch phát triển vượt bật, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế; địa giới hành chính mở rộng, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết thành lập TP Sầm Sơn, mở ra thời cơ, vận hội mới cho thành phố bứt phá, phấn đấu trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia. Ôn lại truyền thống 70 xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sầm Sơn quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thành phố đáng sống của cả nước.

Trước đó, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Sầm Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tại phố Trung Chính, phường Quảng Cư. Công trình có tổng đầu tư hơn năm tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để phục dựng hai đơn nguyên nhà theo kiến trúc truyền thống trên khuôn viên có tổng diện tích gần 1.300 m2. Đây là khu lưu niệm, nơi thờ tự các đảng viên đầu tiên trong Chi bộ Cố Gắng; nhà truyền thống trưng bày các tư liệu, hiện vật phản ánh những chặng đường xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ TP Sầm Sơn đồng thời là địa chỉ lịch sử, văn hóa cách mạng, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ TP Sầm Sơn.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33964802-sam-son-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-chi-bo-dang-dau-tien.html