Sầm Sơn: Điểm đến hấp dẫn

Biển Sầm Sơn vốn được xem là một trong những bãi tắm đẹp nhất khu vực miền Bắc, với bờ cát dài trắng muốt, nước biển trong xanh, kết hợp biểu tượng tình yêu hòn Trống Mái nằm trên núi Trường Lệ thơ mộng tạo nên cảnh 'sơn thủy hữu tình'.

Du khách tắm biển Sầm Sơn.

Du khách tắm biển Sầm Sơn.

Bởi thế, từ lâu, Sầm Sơn đã trở thành điểm đến hấp dẫn, ấn tượng của du khách thập phương…

Du khách thập phương về với Sầm Sơn trong mùa hè 2019 sẽ được trải nghiệm chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc, như: Chương trình biểu diễn văn nghệ khai mạc Lễ hội du lịch biển; Lễ hội Carnival đường phố; Lễ hội ánh sáng; Đại nhạc hội Bamboo Airways… Bên cạnh đó, du khách cũng có những quãng thời gian thư giãn trên những cung đường đi bộ và thưởng thức ẩm thực miền biển xứ Thanh tại chợ đêm.

Ngoài ra, trong mùa Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 sẽ diễn ra những sự kiện thể thao hấp dẫn: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt; giải Gofl mở rộng; giải đua xe đạp các Câu lạc bộ toàn quốc; giải bóng đá Futsal Sầm Sơn mở rộng; giải vô địch cầu mây toàn quốc. Đồng thời, du khách được thưởng thức chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Tự hào miền đất xứ Thanh” diễn ra tại TP. Sầm Sơn. Đây là chương trình văn hóa nghệ thuật chào đón sự kiện “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”.

Đặc biệt, điểm nhấn trong mùa du lịch biển Sầm Sơn năm nay là “Lễ hội tình yêu” được diễn ra tại khu vực hòn Trống Mái nằm trên dãy núi Trường Lệ. “Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái” được mở đầu bằng sự kiện “Hội trại tình yêu”. Đây là lần đầu tiên Sầm Sơn tổ chức lễ hội này, nhằm mục đích tôn vinh tình yêu và tạo không gian thi vị cho du khách.

Được biết, vào ngày 26/4, tại Công viên Trung tâm thành phố biển Sầm Sơn sẽ diễn ra Lễ hội ánh sáng với chương trình “Trình chiếu hiệu ứng ánh sáng đèn Led năm 2019”. Đây là điểm nhấn thứ 2 trong mùa du lịch biển Sầm Sơn năm nay, nhằm tạo không gian lung linh sắc màu cho du khách thưởng ngoạn về đêm.

Lễ hội ánh sáng thành phố biển Sầm Sơn sẽ được tổ chức từ 19 - 23 giờ, bắt đầu từ ngày 26/4, kéo dài đến hết ngày 15/9. Ban tổ chức lễ hội sẽ sử dụng hàng triệu bóng đèn Led thắp sáng bao trùm toàn bộ khuôn viên 5.000m2 của Công viên Trung tâm thành phố. Các mô hình độc đáo được tạo hình khung cảnh 3D huyền ảo như: mặt trăng khổng lồ, cánh đồng hoa tuylip Hà Lan, 9999 đóa hồng Bungari, dải ngân hà, dải sao băng, tháp Eiffel của Pháp, biển cá heo, đài phun nước, đường hầm ánh sáng 7 sắc cầu vồng, vầng trăng khuyết, quả bí ngô khổng lồ…

Đến với Sầm Sơn vào dịp hè này, du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm và hòa mình vào không gian ánh sáng huyền ảo, rực rỡ và lung linh sắc màu. Lễ hội ánh sáng sẽ tạo nên không gian thi vị, hấp dẫn, để du khách check in và có những khung hình tuyệt đẹp.

Để chào đón du khách trong mùa du lịch hè 2019, Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đuối nước… từ cấp thành phố xuống tận phường, xã với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể.

Trước thềm chào đón du khách, ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn, nhìn nhận: “Thông qua chương trình Lễ hội du lịch biển năm nay, cùng với Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái, Lễ hội Carnival đường phố, Lễ hội ánh sáng, Đại nhạc hội Bamboo Airways và những hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao đặc sắc…, chúng tôi muốn tạo sự hài lòng, ấn tượng đối với du khách khi đến với thành phố biển Sầm Sơn trong năm 2019”.

Bằng sự đổi mới mang tính độc đáo trong hoạt động du lịch, Sầm Sơn xứng danh là điểm dừng chân lý tưởng, hấp dẫn du khách trong mùa hè 2019.

Văn Cương

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/sam-son-diem-den-hap-dan-post27485.html