Sầm Sơn - Điểm đến an toàn của khách du lịch

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài diện rộng nên khách từ các tỉnh, thành phố phía bắc và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi du lịch biển gia tăng, trong đó Sầm Sơn là điểm đến của khá đông du khách.

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài diện rộng nên khách từ các tỉnh, thành phố phía bắc và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi du lịch biển gia tăng, trong đó Sầm Sơn là điểm đến của khá đông du khách.

Hai ngày nghỉ cuối tuần này, thành phố Sầm Sơn ước đón được 150 nghìn lượt du khách. Chiều hai ngày nghỉ cuối tuần đầu tháng 7, trên bờ biển Sầm Sơn khách ngồi ngắm biển, hóng mát, giải trí, tắm nắng, tắm biển ken dày.

Đi đôi với bảo đảm an ninh trật tự, bố trí lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực cảnh báo, hướng dẫn du khách tắm biển trong phạm vi, giới hạn cho phép, lực lượng chức năng chăng đường dây phao, bố trí phương tiện cứu hộ cơ động trên mặt nước đôn đốc, nhắc nhở, trợ giúp du khách tắm biển an toàn.

Khách tắm biển Sầm Sơn chiều 5-7.

Khách tắm biển Sầm Sơn chiều 5-7.

Chị Phạm Thị Hằng đến từ Hà Nội chia sẻ: Đoàn của em có 40 người từ Gia Lâm, Hà Nội vào Sầm Sơn sáng nay. Nhiều người trong đoàn từng đến Sầm Sơn, vẫn muốn đi du lịch Sầm Sơn vì ở đây có bãi tắm trải dài cát trắng, tọa lạc dưới chân dãy Trường Lệ đâm ngang ra biển. Ngoài ra, còn có thể tham quan danh thắng hòn Trống Mái, vãn cảnh các đền: Độc Cước, Cô Tiên, Tô Hiến Thành trên núi và nhiều người thích được tắm biển ở Sầm Sơn.

Năm nay việc liên hệ, đặt phòng lưu trú thuận lợi, giá dịch vụ ăn, nghỉ chấp nhận được, nhất là phong cách ứng xử, giao tiếp cởi mở, thân thiện và Thanh Hóa hiện là điểm đến an toàn trong bối cảnh đi du lịch gắn với phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả - chị Hằng cho biết thêm.

Du khách khá đông trên bãi tắm ở Sầm Sơn.

Trong hai ngày nghỉ cuối tuần, tại khu vực Cảng cá Lạch Hới, thuộc phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn diễn ra Lễ hội cầu ngư-bơi chải hấp dẫn hàng nghìn người dân, khách thập phương. Ngoài nghi thức rước kiệu, dâng hương, tế lễ, cầu mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, phần hội năm nay còn diễn ra hoạt động đan lưới, thi bơi chải truyền thống thu hút 200 vận động viên đến từ tám phường, xã trên địa bàn thành phố tham gia.

Bơi chải trên Lạch Hới ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.

Lễ hội cầu ngư-bơi chải Sầm Sơn tôn vinh những người lao động, kích lệ khát vọng vươn khơi, bám biển, đồng thời tạo thêm sản phẩm thu hút du khách, kích cầu du lịch nội địa.

Cùng ngày, thành phố Sầm Sơn còn tổ chức vòng chung kết giải vô địch bóng chuyền bãi biển quốc gia lần thứ nhất. Giải bóng chuyền bãi biển thu hút 13 đội bóng đến từ tám tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia thi đấu thi đấu vòng tròn một lượt ở hai bảng để tính điểm, chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào chung kết.

Sầm Sơn thu hút các gia đình đi du lịch.

Kết quả đội bóng chuyền nữ Sannest Sanna Khánh Hòa chiến thắng đội bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh 1 trong trận chung kết, đoạt chức vô địch. Ngược lại, ở nội dung thi đấu chung kết bóng chuyền nam, đội thành phố Hồ Chí Minh 1 đánh bại Sannest Sanna Khánh Hòa, giành chức vô địch. Tổng kết giải, Ban tổ chức trao Cúp, cờ, phần thưởng cho các đội vô địch, nhì, ba; trao giải cá nhân cho các vận động viên nam, nữ xuất sắc nhất.

Du khách nghỉ ngơi, ngắm biển Sầm Sơn.

UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, sáu tháng đầu năm nay thành phố đón được 1,8 triệu lượt khách du lịch, phục vụ 3,4 triệu ngày khách, đạt tổng thu du lịch 1.900 tỷ đồng, trong đó riêng trong tháng 6 đón được gần 1,1 triệu lượt khách, phục vụ 2,5 triệu ngày khách, doanh thu du lịch đạt 1.400 tỷ đồng.

Lực lượng cứu hộ luôn dõi theo du khách tắm biển.

Hiện là tháng cao điểm khách đi du lịch Sầm Sơn và các cơ sở lưu trú, dịch vụ chủ yếu đón khách du lịch vào các ngày nghỉ cuối các tuần trong tháng. Hai ngày nghỉ cuối tuần đầu tháng 7, công suất khai thác gần 19.000 phòng của 690 cơ sở kinh doanh lưu trú đạt khoảng 90%. Sau đợt cách ly, giãn cách xã hội, hoạt động du lịch ở Sầm Sơn tăng trưởng nhanh nhưng sáu tháng đầu năm nay mới đạt 23,67% kế hoạch năm.

Thú vui riêng của mỗi cá nhân khi đến với biển Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt trao đổi: Thành phố hiện tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các tiêu chí điểm đến an toàn là: An toàn về an ninh trật tự, an toàn khi tắm biển, sử dụng các dịch vụ, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng chèo kéo khách, bán hàng không bảo đảm chất lượng, không đúng giá niêm yết. Hiện bốn đội an ninh trật tự thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự đô thị du lịch. Đội cứu nạn cứu hộ gồm 55 người thay phiên nhau trực chốt, các chòi quan sát hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển.

Tất cả các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống đều cam kết, thực hiện bán theo giá niêm yết, nhất thực hiện nghiêm các điều kiện, tiêu chuẩn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định giám sát, phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép đề ra.

Thành phố tiếp tục tổ chức các sự kiện theo kế hoạch và năm nay Sầm Sơn phấn đấu đón được 5,56 triệu lượt khách, phục vụ 14,405 triệu ngày khách, đạt tổng thu du lịch 5.500 tỷ đồng.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-du-lich/sam-son-diem-den-an-toan-cua-khach-du-lich-607569/